Hà Nam: Bắt quả tang 02 tàu hút cát trái phép trên Sông Hồng

Việt Linh| 21/12/2020 23:21

(TN&MT) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường vừa bắt quả tang hai tàu vỏ sắt hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Lý Nhân.

Theo đó, rạng sáng 21/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Lý Nhân đã bắt quả tang 02 tàu sắt hút cát trái phép trên Sông Hồng.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.

Hai tàu sắt mang số hiệu TB 1169 do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) làm chủ và tàu mang số hiệu TB 1610 do Bùi Ngọc Ánh (SN 1976, trú ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là người điều khiển, chịu trách nhiệm điều hành đang có hành vi hút cát trái phép trên Sông Hồng, thuộc địa bàn thôn Nga Khê, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân.

Các đối tượng đang tiến hành hút cát trái phép thì bị bắt giữ.

Tại thời điểm bắt quả tang, bước đầu kiểm tra, phát hiện tàu TB 1169 khai thác trái phép được khoảng 20m3 cát và trên tàu TB 1610 khai thác khoảng 30m3 cát.

Hiện vụ việc đang được tiến hành xác minh làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Bắt quả tang 02 tàu hút cát trái phép trên Sông Hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO