Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Tư, 7/5/2025 20:35 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: Thu giữ gần 20.000 mỹ phẩm không có hoá đơn chứng từ

Thứ Tư 09/09/2020 , 16:41 (GMT+7)

(TN&MT) - Ngày 9/9, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Hà Giang thông tin, vừa qua, tại địa bàn xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang), Đội QLTT số 3 đã phối hợp với Công an huyện Bắc Quang tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh và phát hiện gần 20.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hoá đơn chứng từ.

Gần 20.000 mỹ phẩm không có hoá đơn chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Cụ thể, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Hải Vân (của gia đình ông Phí Hoàng Hải) và cơ sở kinh doanh Chung Nhân (của gia đình ông Phí Thành Chung), cùng trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang). Hai cơ sở trên đều xuất trình được giấy phép kinh doanh hàng hóa, tuy nhiên không có nội dung kinh doanh hàng hóa mỹ phẩm. Nhằm che giấu, qua mặt lực lượng chức năng, các chủ cơ sở đã cất giấu số hàng mỹ phẩm này phía sau của cửa hàng.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà bà Phạm Thị Đào, trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang (Hà Giang). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Đào không có giấy phép kinh doanh hàng hóa, không có cơ sở kinh doanh, toàn bộ hàng hóa đều được đóng trong các hộp carton, bao tải và được bày bán tại nhà.

Thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở không xuất trình được thủ tục giấy tờ của số hàng hoá nêu trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, thu giữ gần 20.000 mỹ phẩm các loại gồm: Kem dưỡng da, kem trị nám, nước xả vải, tẩy lồng giặt, xịt chống nắng, kem chống nắng, kem tắm trắng, các loại sữa tắm, nước hoa, dầu gội...

Chủ các cơ sở khai nhận, toàn bộ hàng hóa trên đều được mua trôi nổi trên thị trường Online, sau đó đem đăng bán qua các trang mạng xã hội cho người tiêu dùng và phân phối cho các địa phương khác.

Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Giang đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiếp tục xác minh làm rõ.

Xem thêm
Hơn 50.000 người dân Bắc Ninh tham gia tổng vệ sinh môi trường

BẮC NINH Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh triển khai thành công tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1/2025 trên địa bàn toàn tỉnh.

Hành trình từ đất dốc đến những mùa quả ngọt: [Bài 2] 'Cây đổi đời' của người Mai Sơn

SƠN LA Diện tích và sản lượng cây na trên đất Mai Sơn đã tăng gần gấp đôi sau 6 năm, từ hơn 400ha nay đã gần 800ha.

Tây Nguyên xanh lên nhờ phụ nữ làm nông bền vững

Nhờ chương trình hỗ trợ, những phụ nữ ở Tây Nguyên đang truyền cảm hứng bằng mô hình nông nghiệp hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Sống chung với khô hạn: [Bài cuối] Liên thông hồ chứa, chuyển nước các lưu vực

Dù nguy cơ thiếu nước sản xuất luôn thường trực, song với kế hoạch tưới chi tiết từng mùa vụ cũng như điều tiết khoa học, Ninh Thuận vẫn đảm bảo nước tưới.

‘Cha đẻ’ của những giống cà phê chủ lực

Trải qua hơn 40 năm nghiên cứu, WASI đã chọn tạo ra nhiều giống cà phê chủ lực phục vụ trồng và tái canh cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản: [Bài cuối] Chìa khóa để phát triển bền vững

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt để nuôi biển phát triển bền vững trong bối cảnh ngành thủy sản nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ.

Người dân tự nguyện bàn giao 2 cá thể gấu về với thiên nhiên

YÊN BÁI 'Khi được tuyên truyền, vận động, tôi nhận thấy cần trả lại chúng về với thiên nhiên', ông Đỗ Văn Vượng, người nuôi gấu hợp pháp tại Yên Bái chia sẻ.