Góc ảnh đô thị

Hà Nội tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nhâm Dần 2022
(TN&MT) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UB về việc tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố.
  • Dãy “chuồng cọp” án ngữ Đại lộ
    (TN&MT) - Các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè dành cho người đi bộ trên Đại lộ Lênin thuộc TP. Vinh (Nghệ An) lâu nay đã tạo thành dãy “chuồng cọp” gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.
  • Đắk Lắk: Luôn giữ đường phố sạch đẹp
    (TN&MT) - Mặc dù, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, với trách nhiệm của công việc cũng như mong muốn các tuyến đường, con ngõ, góc phố luôn sạch đẹp nên những người công nhân vệ sinh môi trường trên thành phố Buôn Ma Thuột luôn nêu cao tinh thần tự giác, sẵn sàng làm việc trong mọi điều kiện.
  • Sống thấp thỏm trong chung cư “cổ” nhất Cố đô Huế
    (TN&MT) - Niên hạn sử dụng quá lâu, các căn hộ “ổ chuột” dần xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm... đang khiến nhiều người dân sống trong Khu chung cư Đống Đa (phường Phú Nhuận, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lo âu. Cơ quan chức năng đã thống nhất cải tạo lại chung cư.
  • TP. Cao Bằng: “Ngổn ngang” rác thải xây dựng
    (TN&MT) - Thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) đã và đang trên đà phát triển, xây dựng văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, hiện nay tại một số phường của thành phố lại tái diễn tình trạng rác thải xây dựng, vật liệu xây dựng đổ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến môi trường, gây mất mỹ quan đô thị.
  • Thanh Hóa: Bãi rác giữa lòng thành phố
    (TN&MT) - Bãi rác “khổng lồ” nằm giữa lòng thành phố biển Sầm Sơn không những gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tạo ấn tượng không tốt đối với khách du lịch.
  • TP. Huế: Lãng phí từ công viên nước bỏ hoang
    (TN&MT) - Dự án công viên hồ Thủy Tiên ở xã Thủy Bằng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế dù đã được thu hồi đất từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư mới, điều này khiến nơi đây đang bị bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất.
  • Đống rác nhỏ - nỗi buồn lớn
    (TN&MT) - Chiều tối 26/9, tôi có việc đi lên phố Tràng Tiền. Từ ngày đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại, lâu lắm chúng tôi mới có dịp lên Hồ Gươm, cảm giác xốn xang như mình đi xa lâu ngày mới trở về Hà Nội.
  • Rạch Tham Tướng hồi sinh!
    (TN&MT) - Cách nay chưa lâu, rạch Tham Tướng với chiều dài khoảng 4km nằm vắt ngang 2 phường Xuân Khánh và An Phú thuộc quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ được mệnh danh là “con rạch chết” bởi nước tù đọng lâu ngày phát sinh hôi thối, rác rưởi lấp đầy lòng rạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân cũng như cảnh quan môi trường của thành phố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO