
PV: Được biết, Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2018 ngoài chủ đề chung “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, còn hướng tới mục tiêu cụ thể về việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa. Ông có thể cho biết, ô nhiễm rác thải nhựa có đang là vấn nạn lớn đối với môi trường biển Việt Nam hiện nay?
Ông Vũ Sĩ Tuấn: Tổ chức Bảo vệ Môi trường biển Ocean Conservancy vừa công bố, có tới 90% lượng rác thải trôi nổi trên biển là rác thải nhựa gồm: Vỏ bánh kẹo, chai lọ nhựa, túi nilon, thìa, dĩa, ống hút… Theo kịch bản xấu nhất mà Ocean Conservancy và Công ty Tư vấn McKinsey dự báo, tới năm 2025, cứ có 3 tấn cá sẽ có 1 tấn rác thải nhựa trên đại dương. Lượng nhựa được tiêu thụ hàng năm tại châu Á được dự kiến sẽ tăng tới 80% trong 10 năm tới, vượt ngưỡng 200 triệu tấn vào năm 2025.

Ông Vũ Sĩ Tuấn: Đúng là đi cùng phát triển kinh tế biển, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: Ô nhiễm môi trường vùng bờ, phát triển nhanh, thiếu kiểm soát những khu công nghiệp, khu chế xuất, du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Hiện có từ 70% - 80% lượng rác thải trên biển có nguồn gốc từ đất liền, của các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp ven biển, xả thẳng ra sông, ra biển, không qua xử lý. Các sự cố về tràn dầu, xả thải, nhấn chìm vật, chất cũng là những nguyên nhân làm cho môi trường biển bị ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học nghiêm trọng. Các vấn đề liên quan tới ô nhiễm do rác thải, chất thải, tràn dầu, nhấn chìm được điều chỉnh bởi nhiều luật khác nhau, trong đó, có các Luật Bảo vệ môi trường, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
PV: Vậy, để có được hiệu quả truyền thông như mong muốn, Chương trình kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 có gì khác biệt, thưa ông?
Ông Vũ Sĩ Tuấn: Dưới sự đạo của Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Trung tâm Truyền thông của Bộ TN&MT đã triển khai công tác tuyên truyền tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt, 28 tỉnh, thành phố ven biển thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; treo băng rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng, đường phố, công sở; phát động phong trào trồng cây chắn cát, chống xói lở, ngăn ngập mặn, thu gom xử lý rác thải.
Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 với cầu truyền hình liên kết 3 điểm cầu là Quảng Ninh, Quảng Trị và Bạc Liêu thay vì chỉ làm 1 điểm cầu như mọi năm. Với cách làm này, chúng tôi tin rằng, sức lan tỏa của sự kiện sẽ mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn và thông tin đến được với nhiều tầng lớp nhân dân ở nhiều địa phương khác nhau hơn.
Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng một Chương trình Gala hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018, kết hợp Tọa đàm “Thanh niên với phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam” gồm 2 phần chính là "Vai trò và trách nhiệm của Thanh niên trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo. Bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” và "Vai trò và trách nhiệm của Thanh niên trong sự nghiệp phát triển bền vững biển và hải đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam". Đây có thể nói là một chương trình tổng hợp nhằm tạo ra những hiệu ứng truyền thông tích cực nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
“Ngày Đại dương Thế giới” là sáng kiến được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro. Sau đó, được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm Quốc tế Đại dương (1998) tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), khi đó, Việt Nam cũng tham gia sự kiện này. Từ năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 8/6 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới với mục tiêu nâng cao nhận thức cho công chúng và các nhà quản lý về vai trò rất quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày của chúng ta và cổ vũ các hành vi “vì sự bền vững của biển cả”. |