Giữ gìn ngõ phố văn minh, xanh sạch, đường phố đẹp ở Gia Lâm

An Sáng| 26/12/2022 16:01

(TN&MT) - Với sự quyết tâm thay đổi bộ mặt khu dân cư, góp phần tạo sự khang trang, sạch đẹp cho thôn làng, tổ dân phố, phong trào giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp ở Gia Lâm không dừng lại ở Cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp" do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phát động, mà đang được duy trì, nhân rộng, tạo thành nét văn hóa, góp phần lan tỏa phong trào làm đẹp môi trường sống trong cộng đồng.

img_0552.jpg
Lan tỏa phong trào làm đẹp môi trường sống trong cộng đồng

Có thể thấy với sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể cơ sở, phong trào làm đẹp các con đường, tuyến phố được lan tỏa tới nhiều thôn, tổ dân phố, người dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện tốt công tác xã hội hóa chỉnh trang cảnh quan môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động đã được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, sâu rộng để mọi người dân hiểu rõ lợi ích từ việc triển khai Cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp". Với những kết quả đạt được, Cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, tạo được sự hưởng ứng của đông đảo người dân tham gia.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Gia Lâm, 100% xã, thị trấn đăng ký tham gia Cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp". Một số địa phương có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xã Dương Xá tổ chức lễ phát động cuộc thi và tổ chức thi giữa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Xã Kim Sơn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Phù Đổng, Phú Thị, Yên Viên, thị trấn Trâu Quỳ đã tổ chức các buổi tọa đàm bàn giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc thi…

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp. UBND huyện phối hợp với Hội LHPN huyện biên soạn 13 bài phát thanh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung các tiêu chí của phong trào; triển khai hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt tại thôn, tổ dân phố, xây dựng các sản phẩm truyền thông đăng tải trên trên fanpage, facebook Hội LHPN huyện Gia Lâm; phối hợp thực hiện 4 video clip hướng dẫn tái chế rác thải nhựa thành hoa và chậu trồng hoa, video clip giới thiệu mô hình mới đường hoa tái chế của Hội LHPN xã Lệ Chi.

img_0553.jpg
Công tác tuyên truyền, vận động được Gia Lâm quan tâm, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp

Phong trào nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo người dân. Một số địa phương có sự triển khai, vào cuộc của cả hệ thống chính trị rất tích cực như: xã Dương Xá tổ chức lễ phát động cuộc thi và tổ chức thi giữa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xã Sơn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Phù Đổng, Phú Thị, xã Yên Viên, TT Trâu Quỳ sớm tổ chức các buổi tọa đàm bàn giải pháp thực hiện hiệu quả…

100% đơn vị tham gia thi đã thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm xung kích, tình nguyện vì môi trường, các nhóm duy trì hoạt động khá hiệu quả, định kỳ ra quân tổng vệ sinh các tuyến đường, tuyến phố, nhà văn hóa, các điểm công cộng; bước đầu tại các thôn, tổ dân phố tham gia cuộc thi các tuyến đường, tuyến phố đã được chỉnh trang, quét dọn sạch sẽ, nhà văn hóa cơ bản đảm bảo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”; các hộ gia đình đã có ý thức hơn trong việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tình trạng treo túi rác trên tường rào hoặc đặt thùng đựng rác ngoài đường bước đầu có chuyển biến tích cực.

Một số đơn vị đã vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí tổ chức vẽ tranh tường bích họa, trồng các đoạn đường nở hoa, cây xanh, đặt hoặc treo các chậu hoa trên tường tạo cảnh quan và điểm nhấn xanh - sạch - đẹp, huy động được sự tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động của đông đảo người dân địa phương; 15/22 thôn, TDP tổ chức trồng 15 đoạn đường nở hoa, cây xanh dài 4.500m, 02 vườn hoa diện tích 300m, 145 cây xanh, 495 chậu hoa; 12/22 đơn vị thực hiện vẽ tranh tường bích họa các tuyến đường trục chính, nhà văn hóa thôn, TDP, tổng diện tích 4.860m2, tổng kinh phí xã hội hóa là hơn 686 triệu đồng.

img_0551.jpg
Tổ chức vẽ tranh tường bích họa, trồng các đoạn đường nở hoa, cây xanh

15/22 đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình Nhà tôi có bình chữa cháy, tuyên truyền phòng, chống cháy nổ; 04/22 đơn vị có mô hình tái chế phế liệu thành các sản phẩm thân thiện với môi trường: lọ hoa, chậu hoa... và trưng bày tại Nhà văn hóa của thôn. 22/22 thôn, tổ dân phố xây dựng 22 “Đoạn đường bích họa kiểu mẫu” dài trên 4.000m, diện tích 2000m2 với kinh phí trên 468 triệu.

Thôn 1- xã Bát Tràng thu gom một số sản phẩm gốm sứ bị hỏng do các hộ gia đình ủng hộ để đạp lấy mảnh đắp thành bức tranh hoặc họa tiết gốm gắn trên tường rào. Thôn Linh Quy Bắc - xã Kim Sơn, vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm 16/9 đoạn đường được Huyện đầu tư với kinh phí xã hóa hơn 1 tỷ đồng.

Xây dựng và gắn biển 10 công trình tại 10 đơn vị', trong đó: 05 công trình “Tuyến đường bích họa nở hoa trên tường”, tổng chiều dài là 2.250m, kinh phí là 360 triệu đồng; 03 công trình “Đoạn đường cây xanh”, tổng chiều dài 1.040m, kinh phí là 180 triệu đồng; 02 Nhà văn hóa Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp kiểu mẫu, vẽ 150m2 tranh tường bích họa, trồng 35 bồn hoa, đặt 40 chậu hoa giấy, lắp đặt 02 cầu trượt trẻ em, 02 bộ dụng cụ chơi bóng chuyền hơi trong khuôn viên Nhà văn hóa.

img_0557.jpg
Thời gian tới huyện Gia Lâm tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan không gian sống cho người dân

Tổ chức cuộc thi “Sắc xuân trong lòng phố” tại TT Yên Viên, “Ngày hội xanh” và Hội thi “Em vẽ ước mơ xanh” tại trường Tiểu học xã Lệ Chi, tại ngày hội đã thu gom được 1.250kg rác thải tái chế đổi được 1000 cây xanh, 250 quyển vở và 150 bút viết; thực hiện mô hình điểm “Biến rác thải thành tiền” tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan, xã Dương Xá.

Thời gian tới huyện Gia Lâm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan không gian sống. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng ưu thế mạng xã hội.

Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện một số mô hình, công trình, phần việc giữ gìn và làm đẹp cảnh quan không gian sống như: trồng mới các đoạn đường nở hoa, cây xanh, biến chân điểm rác thành vườn hoa, thực hiện các tuyến đường bích họa - tường nhà nở hoa, nhân rộng mô hình ban công xanh, mô hình đường hoa tái chế, mô hình nhà văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu. Tổ chức kiểm tra đột xuất việc duy trì nền nếp tổng vệ sinh môi trường hằng tuần và kết quả thực hiện phong trào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ gìn ngõ phố văn minh, xanh sạch, đường phố đẹp ở Gia Lâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO