Giọt nước nghĩa tình của bộ đội Hải quân

Công Hoan| 07/04/2020 21:11

(TN&MT) - Trước tình hình hạn mặn xâm nhập sâu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 đã điều tàu 937, vận chuyển hàng triệu lít nước ngọt về kịp thời hạ nhiệt cơn khát cho người dân vùng hạn mặn tại tỉnh Bến Tre.

Từ ngày 12/3 - 4/4/2020, sau 6 chuyến hải trình vượt qua đường biển và đường sông, tàu 937 đã vận chuyển gần 2 triệu lít nước ngọt sinh hoạt đến nhân dân tỉnh Bến Tre. Cứ mỗi chuyến tàu xong, không kể ngày hay đêm, bất chấp sự phức tạp của thời tiết và những khó khăn bởi sóng, gió trên biển, Tàu 937 vội quay về đơn vị tiếp nhận nguồn nước sạch từ nhà máy cấp nước Thành phố Vũng Tàu, bảo đảm tiêu chuẩn sinh hoạt cung cấp cho người dân.

Xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh những người lính “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” hỗ trợ nước ngọt và tuyên truyền cách phòng chống dịch Covid - 19 cho nhân dân vùng hạn mặn tỉnh Bến Tre.

Tàu 937 chở 300 nghìn lít nước ngọt bằng đường biển và đường sông đến Bến Tre.

 

Tàu 937 neo đậu tại Sông Hàm Luông, địa phận xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Cán bộ, chiến sỹ Tàu 937 làm công tác chuẩn bị cấp nước cho nhân dân (Ảnh chụp trước ngày 01-4).

Cán bộ, chiến sỹ Tàu 937 bơm nước lên xe bồn cho nhân dân.

Đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và chính quyền địa phương trực tiếp bơm nước xuống ghe cho nhân dân huyện Chợ Lách.

Các phương tiện xếp hàng chờ nhận nước ngọt.

Nhân dân vận chuyển nước ngọt bằng đường sông. (Ảnh chụp trước ngày 01-4).

Nguồn nước của Bộ đội Hải quân đã đến từng nhà dân. (Ảnh chụp trước ngày 01-4).

 Bảo đảm ánh sáng để nhân dân đến nhận nước trong đêm. (Ảnh chụp trước ngày 01-4).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giọt nước nghĩa tình của bộ đội Hải quân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO