giao thông điện

Petrovietnam đồng hành cùng giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024
Giải THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 đã bế mạc và trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vinh dự là một trong những nhà tài trợ đồng hành cùng giải.
  • Xử lý pin xe điện an toàn với môi trường
    (TN&MT) - Để hạn chế tác động đến môi trường của pin xe điện khi hết thời gian sử dụng hữu ích, chúng ta cần tối đa hóa giá trị sản phẩm bằng cách tái sử dụng, tái sản xuất, và tái chế tất cả các thành phần liên quan. Đồng thời, ghiên cứu và phát triển phương pháp quản lý phù hợp cho giai đoạn cuối vòng đời của xe điện.
  • Đa số người tiêu dùng đồng thuận sử dụng phương tiện giao thông điện
    (TN&MT) - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao vừa công bố Báo cáo khảo sát người tiêu dùng về phương tiện giao thông điện tại Việt Nam. Theo đó, 78% người tiêu dùng được phỏng vấn cho biết, họ mong muốn được chuyển đổi sang sử dụng phương tiện điện trong tương lai.
  • Sinh viên các trường phía Bắc so tài tranh biện về giao thông xanh
    (TN&MT) - 12 đội thi, đến từ 11 trường đại học, cao đẳng vừa tham dự Vòng thi phía Bắc Cuộc thi Tranh biện Giao thông Xanh. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp thêm kiến thức cho sinh viên về giao thông xanh phát thải các-bon thấp - hướng đi bền vững nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
  • Giao thông điện góp phần thúc đẩy phát triển TP. Huế xanh
    Đó là chủ đề của hội thảo được Viện nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với UBND TP. Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức vào ngày 26/10.
  • Phân luồng giao thông diễn tập bảo vệ  Đại hội XIII
    Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện để nhân dân biết và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.
  • Kiến nghị xây dựng hệ thống giao thông, điện lực phục vụ phát triển bền vững kinh tế huyện đảo
    (TN&MT) - Tại Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị, Chính phủ quan tâm hơn nữa để đầu tư cơ sở hạ tầng để thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TƯ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
  • Giao thông điện xanh - giảm ô nhiễm không khí
    Giao thông điện xanh do UNDP phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cùng lên kế hoạch và thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao thông xanh trong việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí.
  • UNDP và MBI Việt Nam hợp tác sáng kiến giao thông điện xanh
    (TN&MT) - Ngày 5/9, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Công ty xe điện MBI Việt Nam (MBI Việt Nam) tổ chức Lễ công bố sáng kiến giao thông điện xanh ở Ecopark. Sáng kiến giao thông điện xanh này là một sáng kiến công - tư, do UNDP, MBI Việt Nam, Ecopark, Ecotek và thành phố Huế cùng lên kế hoạch và thực hiện.
  • Thực hiện sáng kiến Giao thông điện xanh ở Hà Nội
    (TN&MT) - Sáng ngày 5/9/2020, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và công ty xe điện MBI Việt Nam tổ chức lễ công bố Sáng kiến giao thông điện xanh ở Ecopark. Sáng kiến giao thông điện xanh này là một sáng kiến công - tư do UNDP, MBI Việt Nam, Ecopark, Ecotek và thành phố Huế cùng lên kế hoạch và thực hiện.
  • Điện Biên Đông: Hơn 10 năm vẫn dang dở hai tuyến giao thông
    (TN&MT) - Dự án Ðường vào xã Noong U và Dự án Ðường Pá Vạt (xã Mường Luân) - Háng Lìa (xã Háng Lìa), thuộc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, được phê duyệt quyết định đầu tư từ năm 2007 và 2009... Nhưng hơn một thập kỷ đã qua, cả hai dự án đều chưa hoàn thành.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO