Giao đất cho đồng bào - Giải pháp hạn chế di cư tự do

Vũ Thu - Phạm Hoài - Viết Dũng | 10/11/2021, 15:38

(TN&MT) - Vấn đề dân di cư tự do tại Tây Nguyên diễn ra nhiều năm nay đang là cản trở lớn đến việc hoạt định chính sách phát triển của nhiều tỉnh trong khu vực, đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ.

Bài liên quan
  • Giúp đồng bào DTTS vùng Tây Bắc phòng chống thiên tai
    (TN&MT) - Mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất…những loại hình thời tiết nguy hiểm thường xuyên rình rập, đe dọa đến đời sống người dân ở vùng núi, trung du, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Làm thế nào để giúp người dân chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại là bài toán đặt ra cho các cấp, các ngành khi mùa mưa bão đến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tọa đàm: Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số khu tái định cư tỉnh Sơn La
Ông Phạm Hồng Thu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở các khu tái định cư, nhìn từ Sơn La.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO