Giao ban bão

Hậu Giang: Hơn 2.900 hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho các dự án đường bộ cao tốc
(TN&MT) - Ngày 11/7, thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tính đến đầu tháng 7/2023 đã có 2.906/3.185 hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất đã bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng đường bộ cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang.
  • Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Nhâm Dần 2022
    Sáng 8/2/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Nhâm Dần 2022.
  • Cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết
    (TN&MT) - Tăng cường, thanh kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm; tập trung đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là hai hội dung quan trọng được thông tin tại Hội nghị Giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội, chiều 29/12.
  • Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2020
    (TN&MT) - Chiều 29/12, tại Hội nghị Giao ban ban báo chí, Thành ủy Hà Nội đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2020.
  • Gần 60.000 thửa đất được cấp Giấy chứng nhận
    (TN&MT) - Thông tin này được UBND quận Đống Đa cung cấp tại Giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 22/12. 
  • TP. Hà Nội dành gần 400 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán 
    (TN&MT) - Thông tin này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội cung cấp tại Giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 15/12. 
  • Xử phạt 56 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng
    (TN&MT) - Thông tin tại Giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 1/12, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công cho biết, đã ban hành 74 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, xử phạt 56 trường hợp với số tiền là 437,5 triệu đồng và 18 trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
  • Hà Nội ghi nhận thêm 1.263 trường hợp nhiễm HIV
    (TN&MT) - Thông tin này được đại diện Sở Y tế Hà Nội cung cấp tại Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 24/11.
  • Các bản tin về bão số 6 được cập nhật liên tục và sát với diễn biến cơn bão
    (TN&MT) - Sáng 12/11, báo cáo về công tác dự báo bão số 6, Tổng cục Khí tượng thủy văn Bộ TN&MT cho biết: các bản tin dự báo của Tổng cục KTTV được cập nhật liên tục và luôn đảm bảo sát với diễn biến của bão số 6
  • Quận Đống Đa cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 90%
    (TN&MT) - Thông tin này được ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cung cấp tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 29/10.
  • Nước sạch sông Đà đã có thể ăn uống
    (TN&MT) - Tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 22/10, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Vũ Đăng Định (người phát ngôn của thành phố) cho biết, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn để ăn uống, tuy vậy, thành phố tiếp tục cấp nước sạch bằng xe stéc cho người có nhu cầu.
  • Công tác dự báo bão số 3 thông suốt từ Trung ương đến địa phương
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (Tổng cục KTTV - Bộ TN&MT), công tác dự báo, cảnh báo đối với bão số 3 đã được thực hiện sớm và luôn đảm bảo thông suốt từ Trung ương đến Địa phương
  • Ứng Hoà - Hà Nội: Người dân trực tiếp giám sát quá trình vận chuyển, xử lý rác thải
    (TN&MT) - Ngày 9/7/2019, trả lời các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, bà Hoàng Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa thông tin vấn đề người dân trên địa bàn trực tiếp tham gia giám sát quá trình vận chuyển, xử lý rác thải; cũng như việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.
  • Thường Tín – Hà Nội: Cam kết quản lý chặt công tác đất đai
    (TN&MT) - Ngày 25/6, thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên tổ chức hội nghị để các xã, thị trấn ký Bản cam kết thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đất đai, cũng như thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.
  • Đan Phượng – Hà Nội: Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
    (TN&MT) - Ngày 11/6/2019, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng thông tin về công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019.
  • Hà Nội: Di dời Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 8/2019
    (TN&MT) - Ngày 28/5, thông tin trước các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội, tại Hội nghị giao ban do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Lê Văn Bính, Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố cho biết, Hà Nội sẽ tiến hành di dời trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 3 Sở ngành khác tới Khu liên cơ Võ Chí Công vào tháng 8/2019; thông tin về kết quả triển khai các dự án trên địa bàn thành phố năm 2019...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO