Thứ Năm, 3/7/2025 22:48 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Kiến nghị thu hồi hơn 913 triệu đồng sai phạm tại BQL Rừng phòng hộ Ia Meur

Thứ Hai 16/09/2019 , 19:58 (GMT+7)

(TN&MT) - Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Ia Meur (huyện Chư Prông, Gia Lai).

rung
Một phần diện tích rừng bị đốt phá tại xã Ia Meur, huyện Chư Prông

Theo đó, BQL Rừng phòng hộ Ia Meur được giao quản lý, bảo vệ rừng gồm 15 tiểu khu trên địa bàn xã Ia Meur (huyện Chư Prông), ngoài ra còn quản lý diện tích 25,5ha rừng trồng tại tiểu khu 397 ở xã Gào (TP Pleiku). Tuy nhiên, quá trình quản lý, bảo vệ chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai phạm. Trên cơ sở hồ sơ kiểm kê, kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và kết quả kiểm tra thực tế tại 10/15 tiểu khu, diện tích rừng bị chặt phá, lấn chiếm, cơi nới làm nương rẫy là 545,33 ha.

Trong đó, BQL Rừng phòng hộ Ia Meur đã lập biên bản vi phạm 237,88 ha, xác định được 125 đối tượng lấn chiếm đất rừng với diện tích 29,6 ha. Còn lại diện tích 297,48 ha chỉ mới được thống kê, rà soát chưa lập biên bản vi phạm, chưa xác định được đối tượng lấn chiếm. Đối với diện tích rừng trồng được giao quản lý, bảo vệ, BQL này đã để 16 hộ dân chặt phá, lấn chiếm 10,5 ha để lấy đất sản xuất nông nghiệp, mà chưa có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Về công tác tài chính, số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 913.243.000 đồng. Trong đó, thanh toán tiền phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực không đúng quy định số tiền hơn 487 triệu đồng; thanh toán tiền hội nghị, tuyên truyền, công tác phí, các hoạt động của đơn vị không đúng quy định số tiền hơn 318 triệu đồng; thanh toán tiền quản lý bảo vệ rừng, phục vụ công tác lâm sinh không đúng quy định số tiền trên 81 triệu đồng; thanh toán và quyết toán tiền khoán quản lý bảo vệ rừng không đúng quy định số tiền trên 17 triệu đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai nhận định, để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại BQL Rừng phòng hộ Ia Meur là trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo BQL Rừng phòng hộ Ia Meur. Bên cạnh đó, có trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng; chính quyền địa phương huyện Chư Prông và TP Pleiku trong công tác theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Trưởng ban và các cá nhân có liên quan tại BQL Rừng phòng hộ Ia Meur. Đồng thời, yêu cầu BQL Rừng phòng hộ Ia Meur thu hồi nộp số tiền sai phạm là trên 913 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Huyện Khoái Châu coi thường pháp luật 'làm trước, xin sau'

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu đã tự ý xây dựng dự án hạ tầng khu dân cư, trước khi có quyết định giao đất của UBND tỉnh Hưng Yên.

Bị phạt vì mua, tàng trữ 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp

UBND tỉnh Nghệ An vừa Quyết định xử phạt một cá nhân số tiền 50 triệu đồng vì hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.

Nghiêm cấm ép buộc đổi thẻ căn cước và hộ chiếu

Công an TP Hà Nội khẳng định người dân không phải đổi thẻ căn cước, hộ chiếu sau khi sát nhập, thay đổi tên đơn vị hành chính.

Bình luận mới nhất