Gia Lai: Báo động lũ trên sông Ba

16/12/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 16/12, Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết, do chịu ảnh hưởng rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, với lưu lượng ở một số nơi lên đến 100mm. Lũ trên sông Ba tăng nhanh, dự báo Cấp độ rủi ro thiên tai là Cấp 2.

Cầu sông Ba bắc qua sông Ba trên Quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Khê lũ đang gần vượt mặt cầu
Cầu sông Ba bắc qua sông Ba trên Quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Khê lũ đang gần vượt mặt cầu

Trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục có mưa ở nhiều nơi, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Riêng khu vực phía Đông lượng mưa từ 30 - 50 mm, cá biệt có nơi trên 100mm. Khu vực thị xã An Khê là 108mm, huyện K’bang 70,8mm.  

Sáng 16/12, lũ trên sông Ba tiếp tục lên nhanh. Tại An Khê là ở mức 406,86 mét, cao hơn mức báo động III là 0,36 mét; tại AyunPa là 154,01 mét, ở mức thấp hơn báo động II là 0,49 mét. Theo dự kiến lúc 9 giờ cùng ngày, hồ An Khê duy trì lưu lượng xả là 1.200m3/s.

Quốc lộ 19, đoạn qua huyện Phú Phong (Bình Định) đã bị nước lũ tràn qua, gây ách tắc cục bộ
Quốc lộ 19, đoạn qua huyện Phú Phong (Bình Định) đã bị nước lũ tràn qua, gây ách tắc cục bộ

Lũ trên sông Ba tiếp tục có xu thế tăng nhanh. Tại trạm An Khê là 407,5m, vượt báo động III là 100m. Tại trạm AyunPa là 156m, ở mức báo động III. Dự báo Cấp độ rủi ro thiên tai là Cấp 2.

Quế Mai

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Báo động lũ trên sông Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO