gia bds

Giải pháp nào để kéo giảm giá nhà ở?
(TN&MT) - Giá bất động sản (BĐS) tại khu vực phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong thời gian qua đã tăng cao khiến giấc mơ an cư của nhiều người dân ngày càng xa vời. Nhiều chuyên gia BĐS cho rằng, để giảm giá BĐS nói chung thì rất cần sự “chung tay, góp sức” của nhiều bên có liên quan.
  • TP.HCM: Giá bán căn hộ sẽ tiếp tục tăng
    (TN&MT) - Nguồn cung khan hiếm, việc giảm giá là không thể đối với phân khúc căn hộ tại TP.HCM. Nhiều chuyên gia dự báo, những dự án còn ở ngưỡng giá từ 50-60 triệu đồng/m2 có thể còn tiếp tục đà tăng mạnh trong tương lai khi mà phân khúc giá này đang dần trở thành "hàng hiếm" của TP.HCM.
  • Đà tăng giá bất động sản khó có thể dừng lại
    (TN&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản (BĐS) chứng kiến diễn biến khá sôi động so với cùng kỳ 2 năm 2020 - 2021. Đà phục hồi xuất hiện ở hầu hết các phân khúc chủ chốt trên thị trường như nhà phố biệt thự, căn hộ, đất nền,... Song, thị trường vẫn tồn tại không ít khó khăn đang tác động trực tiếp đến giá BĐS, hình thành nghịch lý về giá giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
  • Nghịch lý giá nhà đất tăng cao, thanh khoản thấp
    (TN&MT) - Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản (BĐS) hiện đang trong tình trạng nghịch lý, giá rao bán bị đẩy lên quá cao, trong khi thực tế thanh khoản trên thị trường lại thấp.
  • Bản tin truyền hình Tài nguyên và Môi trường số 20/2021 (số 187)
    (TN&MT) - Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin tuần này: - Thái Nguyên: Tái diễn tình trạng đổ trộm chất thải trên bờ kênh thủy lợi Hồ Núi Cốc - Bắc Ninh: Điều tra, đánh giá phân loại ÔNMT - Xử lý nghiêm việc lợi dụng thông tin đẩy giá BĐS
  • Dậy sóng căn hộ vùng ven TP. HCM
    (TN&MT) - Giá nhà đất vùng ven tăng phi mã nhưng chưa chắc đã là miền đất hứa cho các nhà đầu tư.
  • Đà Nẵng: "Đại gia bất động sản" 83 tuổi lĩnh án 20 năm tù do lừa đảo
    (TN&MT) - HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Huy Biền (SN 1936, trú phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức”.
  • Phúc Khang được tôn vinh tại Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam 2018
    (TN&MT) - Ngày 14/4, Lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản (BĐS) Việt Nam đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam. Tại Lễ trao giải này, Phuc Khang Corporation cũng đã vinh dự được tôn vinh ở 2 Hạng mục Giải thưởng lớn: Danh hiệu Nhà phát triển BĐS uy tín nhất và Danh hiệu Dự án Công trình xanh tốt nhất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO