Gắn kết tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào

Văn Dinh| 28/02/2022 14:45

Từ ngày 23-27/2, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sang thăm và làm việc với các tỉnh Nam trung Lào (Salavan, Sê Kông, Chăm Pa Xắc), Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Paksé, nước CHDCND Lào.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế, đoàn công tác lần này của tỉnh thăm và làm việc tại các tỉnh Nam trung Lào có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là đoàn công tác đầu tiên đến thăm và làm việc với các tỉnh Salavan, Sê Kông, Chăm Pa Xắc trong suốt thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

z3218355536190_08d1855c112ac2dc92f2304049f6009f.jpg

Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên – Huế làm việc với lãnh đạo các tỉnh Nam trung Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình cho biết, qua trao đổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đều thể hiện tinh thần quyết tâm đẩy mạnh các quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với các tỉnh Nam trung Lào trong thời gian tới, đặc biệt thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhằm thực hiện năm đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Lào trong năm 2022 nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Lào, cũng như kỷ niệm 45 năm ký kết ký biên bản hợp tác hữu nghị giữa hai nước, tăng cường đẩy mạnh việc trao đổi các đoàn cấp cao, các đoàn công tác giữa các cấp, các ngành để thực hiện tốt việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai bên, bên cạnh đó để xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực như là giáo dục, y tế, du lịch, thực hiện công tác cất bóc các hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, công tác bảo vệ tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam làm ăn sinh sống trên đất nước bạn Lào.

Thông qua hội đàm lần này cũng nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên để làm tốt công tác quản lí đường biên, mốc giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tỉnh Nam trung Lào. Bên cạnh đó tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương dọc trên tuyến biên giới huyện A Lưới của Thừa Thiên – Huế và các huyện của tỉnh Sê Kông, Salavan; tăng cường xây dựng các cơ sở hạ tầng khu vực biên giới để tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng khu vực đường biên.

z3218356200923_5adcb91cb9a2b67c541d8bc73979832f.jpg

Đoàn đến thăm quan một số danh lam thắng cảnh trên địa bàn 3 tỉnh ở Lào để có hướng tăng cường hợp tác phát triển du lịch

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, công tác quân sự - quốc phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan cũng như Sê Kông ngày càng được mở rộng, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

“Qua đợt công tác này, hai bên đã trao đổi hết sức chân tình, thẳng thắn trên tình đoàn kết hữu nghị, tình anh em để từ đó trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lí nhà nước về quốc phòng và tham mưu cho cấp ủy để đề ra các chủ trương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển”, Thượng tá Cường chia sẻ.

Dịp này, đoàn đã đến thăm quan một số danh lam thắng cảnh trên địa bàn 3 tỉnh Nam trung Lào để có hướng tăng cường hợp tác phát triển trên lĩnh vực ngành du lịch trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn kết tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO