Đường phố Hà Nội đông đúc dù đang thực hiện “cách ly xã hội”

Hoàng Minh| 10/04/2020 14:28

(TN&MT) - Sau nhiều ngày vắng vẻ, thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ về việc cách ly xã hội. Đồng thời, khuyến cáo mọi người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, mua thuốc men, mua lương thực, thực phẩm... để phòng dịch Covid-19. Ghi nhận của pv Báo TN&MT ngày 10/4, đường phố Hà Nội lại đông đúc xe cộ trở lại.

Từ ngày 1/4 - ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các hàng quán ở Hà Nội đóng cửa, đường phố vắng bóng người.

 

Tuy nhiên, sau hơn một tuần thực hiện, các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô tấp nập xe cộ.

 

Ghi nhận của pv, ngày 10/4 tại nút giao thông 4 tầng đường Vành đai 3 – Nguyễn Trãi (Hà Nội).

 

Các phương tiện tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi đông đúc hơn tuần trước.

 

Khu vực ngã tư đường Nguyễn Xiển – Khuất Duy tiến giao thông nhộn nhịp trở lại

 

Mật độ giao thông tại khu vực này vẫn đông đúc dù đã có khuyến cáo hạn chế ra đường.

 

Người dân khi ra đường vẫn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan.

 

Chính quyền Hà Nội thực hiện xử phạt những người đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Trong ảnh: Người dân vẫn tụ tập trên vỉa hè

 

Tuy nhiên, việc ra đường quá nhiều vào thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ gây lo lắng.

 

Sự chủ quan trong việc thực hiện cách ly xã hội rất có thể sẽ dẫn đến những tình huống khó lường.

 

Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở các cửa hàng không mở cửa, thực hiện chỉ thị của Chính phủ.

 

Người dân đạp xe thể dục trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội)

 

Phố Đinh Tiên Hoàng vẫn đông đúc các phương tiện lưu thông.

 

Dù đã có khuyến cáo, nhiều người vẫn ra đường và chưa thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường phố Hà Nội đông đúc dù đang thực hiện “cách ly xã hội”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO