Đưa vào sử dụng kè chống xói lở bờ sông Ô Lâu

13/12/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều 12/12, tại Thừa Thiên - Huế, đã diễn ra lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Ô Lâu.

   
(TN&MT) - Chiều ngày 12/12, tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), UBND huyện Phong Điền tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Ô Lâu.
   
Một đoạn kè trên sông Ô Lâu
   
  Công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Ô Lâu có tổng chiều dài gần 6,6km, được thi công từ năm 2010, gồm 6 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn khác. Công trình đưa vào sử dụng nhằm gia cố kè bảo vệ mái và chống xói lở khẩn cấp các đoạn xung yếu tại một số xã Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình, thị trấn Phong Điền thuộc huyện Phong Điền.
   
  Đồng thời, công trình còn bảo vệ an toàn cho khoảng 1.500 hộ dân sống ven bờ sông, đường giao thông, các công trình cơ sở hạ tầng; đặc biệt bảo đảm an toàn cho khu di tích Làng cổ Phước Tích và bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực. Ngoài các hạng mục chính còn có các công trình trên tuyến như: cống tiêu; bến sinh hoạt bảo đảm nhiệm vụ tiêu nước ngoại lai, thoát nước sinh hoạt và tạo thuận lợi nhu cầu sinh hoạt cho người dân.      
   
Tin và ảnh: Viết Toàn
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa vào sử dụng kè chống xói lở bờ sông Ô Lâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO