Đưa cá heo bị thương vào Viện Hải dương học

02/07/2018 17:03

(TN&MT) - Ngày 2/7, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết, cá heo bị thương đã được Viện hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp nhận và theo dõi sức khỏe.

Chú cá heo bị thương được du khách và người dân đưa lên bờ chăm sóc ngày 29/6
Chú cá heo bị thương được du khách và người dân đưa lên bờ chăm sóc ngày 29/6

Trước đó vào vào tối 29/6, một nhóm du khách tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng phát hiện một cá thể cá heo ở gần bờ trong tình trạng lờ đờ và có dấu hiệu đuối sức.

Cá heo có chiều dài khoảng 1,2 m và nặng gần 20kg. Trên phần thân dưới vây lưng có một vết thương với đường kính gần 3cm.

Các tình nguyện viên nhóm bảo vệ môi trường biển One Ocean đã thay nhau chăm sóc và túc trực bên cá suốt đêm, cho cá uống sữa, nhờ một nhóm bên bảo vệ động vật đến tiêm thuốc giảm đau cho cá.

Cá heo đã được Viện Hải dương học Nha Trang tiếp nhận và theo dõi sức khỏe
Cá heo đã được Viện Hải dương học Nha Trang tiếp nhận và theo dõi sức khỏe

Ngay sau đó, 2 bác sĩ thú y của vườn thú River Safari Vinpearl Land Nam Hội An cũng đã đến hỗ trợ kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc ban đầu.

Sau khi chăm sóc và thăm khám, đến ngày 1/7, các chuyên gia và bác sĩ đã đưa cá heo vào bể bơi tại Vinpearl Nha Trang để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hiện Viện Hải dương học Nha Trang đã tiếp nhận cá heo.

Theo ghi nhận từ đội ngũ chăm sóc, sức khoẻ của cá heo vẫn còn yếu do ảnh hưởng của vết thương nên phải cần ít nhất 1 tháng để bình phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa cá heo bị thương vào Viện Hải dương học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO