Du lịch miền Trung phục hồi đầy ấn tượng

Lan Anh| 03/05/2022 17:44

(TN&MT) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhiều ngày đã kéo lượng khách rất đông đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch ở miền Trung. Đây là tín hiệu cho thấy ngành du lịch miền Trung đang phục hồi, tăng tốc mạnh mẽ.

Ghi nhận, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các tỉnh miền Trung rất đông. Nhờ dự đoán được tình hình từ sớm nên ngành du lịch các tỉnh, thành miền Trung đã có sự chuẩn bị chu đáo để đảm bảo an toàn, công tác đón và phục vụ du khách.

Ngày 3/5, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khách du lịch đến tham quan du lịch Đà Nẵng tăng cao. Tổng lượng khách tham quan, du lịch Thành phố trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246,6 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,3 lần; khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần (do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế).

giai-dua-sup-3-.jpg
Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn tạo ấn tượng với du khách

Một số khu điểm ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 50.000 khách, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách, Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 15.000 khách; khách đường thuỷ nội địa ước đạt 7.000 lượt.

Một số đơn vị lữ hành lớn như Vietravel, Saigontourist, Vietnam Travelmart…mỗi đơn vị đã đón và phục vụ 40- 50 đoàn khách, tương đương 4.000 - 4.500 khách đặt dịch vụ theo nhu cầu trong dịp lễ.

du-khach-den-da-nang-dip-le-30.4.jpg
Tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách

Trong dịp này, nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách đã được Thành phố tổ chức an toàn như: Chương trình khai trương mùa du lịch biển 2022, đêm Mỹ An, khai trương phố du lịch An Thượng, chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm; nhiều hoạt động trên bãi biển như thả diều, đua thuyền buồm, điêu khắc trên cát...

Còn tại Hội An, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP. Hội An thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ, hàng chục nghìn du khách đến phố cổ. Đặc biệt, tại tuyến đường lớn như Trần Phú, Bạch Đằng hoặc các điểm nổi tiếng như Chùa Cầu, An Hội hoặc trên sông Hoài mỗi ngày có nghìn lượt khách đến tham quan.

1(1).jpg
Phố cổ Hội An tấp nập du khách trong đợt nghỉ lễ 

Chị Trần Thị Duy, quê ở Nghệ An cho biết: “Đây đã là lần thứ 2 tôi đến phố cổ Hội An, nhưng vẫn háo hức như lần đầu. Phố cổ Hội An rất đẹp với những ngôi nhà cổ, công trình kiến trúc cổ hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, chuyến đi lần này, tôi cùng gia đình trải nghiệm thú vị khi hòa mình vào các hoạt động du lịch sinh thái”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Dù thời tiết trên địa bàn những ngày qua có mưa nhưng lượng khách đến phố cố rất đông. Dịp lễ 30/4, 1/5 mỗi ngày TP Hội An đón hơn 10.000 lượt du khách. Hiện tại trên địa bàn thành phố có khoảng 12.000 phòng đủ đáp ứng lưu trú cho khách du lịch đến tham quan Hội An”.

Theo ông Sơn, việc du khách đông trở lại là một tín hiệu vui, giúp cho ngành du lịch địa phương phục hồi trở lại sau những năm ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chính quyền địa phương luôn tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở lưu trú, các quán ăn, nhà hàng;… tuyệt đối không được “chặt chém”, thân thiện đối với du khách đến tham quan phố cổ Hội An để tạo lòng tin, đem lại sự cảm mến của du khách.

z3384136725595_9c1bb34ae580f63deef6fd7f463c73e6.jpg
Du khách và người dân Quảng Ngãi thích thú trải nghiệm du lịch đồng quê

Theo Sở VHTT& DL tỉnh Quảng Ngãi, dịp lễ 30/4 -1/5, lượng khách đến tham quan, du lịch ở Quảng Ngãi đạt hơn 64.000 lượt khách; số lượt khách lưu trú đạt hơn 4.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 52 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Những địa điểm du lịch tại Quảng Ngãi thu hút đông du khách như: Khu du lịch Mỹ Khê, khu du lịch Suối Chí, biển Minh Tân, Gành Yến, Thọ An, Bàu Cá Cái, Sơn Mỹ, Sa Huỳnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch miền Trung phục hồi đầy ấn tượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO