Du lịch Lai Châu

Tổ chức Tuần Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu lần thứ I
(TN&MT) - Từ ngày 29/8 – 02/9/2023 sẽ diễn ra Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu lần thứ I, năm 2023 do UBND thành phố Lai Châu tổ chức với chủ đề “Thành phố Lai Châu - Khát vọng vươn xa”.
  • Lai Châu khát vọng vươn lên từ… núi
    Lai Châu, địa danh có nhiều dãy núi cao hoang sơ và kì vĩ. Ở đó… mây trắng bồng bềnh vắt ngang cổ núi, đỉnh Pu Ta Leng đẹp tựa như phim hollywood. Du lịch Lai Châu mùa nào cũng đẹp… Song, đồng bào Lai Châu lại chưa thể khai thác hết tiềm năng của núi: Nghĩa là đồng bào vẫn chưa làm giàu được từ núi. Họ vẫn mơ có ngày những ngôi nhà vững trãi bề thế cất lên nhờ núi, sống trên núi và giàu có lên từ núi. Ấy là khát vọng của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu.
  • Lai Châu: Chú trọng liên kết hợp tác du lịch
    (TN&MT) - Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành của ngành Du lịch Lai Châu là một trong những hướng đi bền vững, nhằm kích cầu ngành du lịch của địa phương.
  • Đến và trải nghiệm du lịch Lai Châu
    (TN&MT) - Nếu bạn cần chuyến du lịch trải nghiệm, nhiều điểm để check in hoang sơ, hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc, thân thiện môi trường… thì hãy đến với Lai Châu. Nơi ấy có cầu kính rồng mây, điểm du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ chuẩn ASEAN, khám phá và chinh phục đỉnh Pusilung (cao 3.046m), đỉnh Putaleng (cao 3.049m), đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (cao 3.046m), đỉnh Tả Liên Sơn (cao 2.993m… Vậy thì hãy xách ba lô lên và đi…
  • Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
    (TN&MT) - Từ ngày 2-4/12, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp UBND TPHCM tổ chức Tuần Văn hóa-du lịch Lai Châu tại TPHCM năm 2022 với chủ đề "Về những đỉnh núi Lai Châu kỹ vĩ". Du khách sẽ được thưởng thức, trải nghiệm bức tranh văn hóa Lai Châu rực rỡ sắc màu giữa thành phố mang tên Bác.
  • Lai Châu: Vùng đất của những đỉnh núi
    (TN&MT) - Thời điểm này, tỉnh Lai Châu đang tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Sự kiện còn tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và mở rộng với các tỉnh bạn, nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng tour du lịch mới giới thiệu đến du khách.
  • Háo hức chờ đón Lễ hội Nàng Han xã Mường So
    (TN&MT) - Lễ hội Nàng Han xã Mường So lần thứ XV năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 26/3 - 27/3/2021 (tức ngày 14/2 - 15/2 Âm lịch) tại Khu di tích Đền thờ Nàng Han (xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) với sự tham gia góp hội của 11 thôn, bản và người dân trên địa bàn xã Mường So.
  • Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư - du lịch Lai Châu
    (TN&MT) - Ngày 23/4, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, năm 2016. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
  • Tuần lễ du lịch Lai Châu sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4/2016
    (TN&MT) - Từ ngày 29/4-02/5/2016, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức Tuần Du lịch- Văn hóa Lai Châu năm 2016. Các hoạt động chính của Tuần Du lịch- Văn hóa được tổ chức tại TP. Lai Châu, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) và cao nguyên Sìn Hồ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO