Xã hội

Du lịch Huế thu về 160 tỷ đồng dịp Tết Giáp Thìn

Văn Dinh 15/02/2024 - 17:41

(TN&MT) - Doanh thu của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế trong gần 10 ngày của dịp Tết Giáp Thìn 2024 ước đạt 160 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, từ ngày 7/2 đến ngày 15/2/2024 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mồng 6 tháng Giêng Tết Giáp Thìn), ước có khoảng 102.000 lượt khách đến tham quan tỉnh (tăng 20 % so với cùng kỳ), doanh thu từ du lịch ước đạt 160 tỷ đồng (tăng 4,82 % so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023).

2-4-.jpg
Khách du lịch đến với Huế dịp Tết Giáp Thìn tăng mạnh

Số lượng khách đến Thừa Thiên - Huế theo đường hàng không từ ngày 7/2 đến 15/2 là 490 chuyến bay đến và đi, tổng số hành khách là 52.200 lượt.

Riêng các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý, từ mồng 1 đến mồng 3 Tết đã đón 104.682 lượt khách vào thăm, trong đó có 12.682 khách quốc tế.

Dịp Tết này, Điện Kiến Trung trong Đại nội Huế đã mở cửa với cung điện bề thế, tráng lệ, thu hút sự chú ý của du khách, cùng với đó là việc mở miễn phí các điểm di tích trong 3 ngày Tết cũng đã tạo hiệu ứng để người dân, du khách đến tham quan.

Ngoài việc tham quan các điểm di tích, rất nhiều người dân, du khách đã tập trung về các điểm có linh vật rồng để vui chơi, tham quan và chụp ảnh.

Năm 2024, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách; tổng thu từ 7.000 – 8.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch Huế thu về 160 tỷ đồng dịp Tết Giáp Thìn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO