Dự báo thời tiết ngày 9/5: Hà Nội có mưa, trời mát

09/05/2019 08:52

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (9/5) Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

nguoi ha noi tan huong thoi tiet mat me den khi nao 293e94
Ngày và đêm nay (9/5) Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ảnh minh họa

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/5

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 75 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 28 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 9/5: Hà Nội có mưa, trời mát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO