img_4147.jpeg
Tin tức

Dự báo thời tiết ngày 9/2: Miền Bắc rét đậm rét hại, miền Nam nắng ấm

Vy Huyền 09/02/2024 - 09:08

TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/2, nhằm ngày 30 tháng Chạp), không khí lạnh khiến toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm rét hại , có mưa vài nơi.

Cụ thể, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ, vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 14-17 độ.

Cơ quan dự báo nhận định, hôm nay là ngày rét cao điểm của đợt không khí lạnh này tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, từ ngày mai (10/2, tức mùng 1 Tết), nền nhiệt toàn vùng bắt đầu có xu hướng tăng dần, trời không mưa và trưa chiều hửng nắng.

img_4147.jpeg

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/2/2024:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Lai Châu - Điện Biên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ; phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 9/2: Miền Bắc rét đậm rét hại, miền Nam nắng ấm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO