Dự báo thời tiết ngày 29/8: Dịp lễ ngày 2/9

29/08/2017 00:00

(TN&MT) - Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay có mưa vừa mưa to riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to, đề phòng sạt lở đất.  

(TN&MT) - Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay có mưa vừa mưa to riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to, đề phòng sạt lở đất.
 
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có lượng mưa lớn như Lục Yên (Yên Bái) 60mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 44mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 73mm. 
          
Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày hôm nay (29/8) đến hết đêm 31/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm/đợt, có nơi trên 250mm). 
           
Từ chiều nay đến hết đêm 30/8, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm).  Khu vực Hà Nội: Ngày 29-30/8: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày 31/8 có lúc có mưa rào và dông. 
 
Cảnh báo mưa dông, gió giật mạnh trên Vịnh Bắc Bộ. Từ ngày hôm nay đến 31/8, ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Dự báo thời tiết phục vụ cho dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 29/8 - 4/9/2017)
 
Các tỉnh Bắc Bộ: Ngày 29/8: Nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 22-31độ. Ngày 30, ngày 31/8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ. Từ ngày 01 đến ngày 4/9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.
 
Các tỉnh Trung Bộ: Ngày 29: Có mưa rào và dông rải rác, chiều có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32độ. Ngày 30, ngày 31/8, nhiều mây, có mưa rào và dông, trong đó ngày 30/8 phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ Từ ngày 01 đến 04/9, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-34 độ
 
Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 29: Mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 20-30 độ; Nam Bộ 23-33 độ. Từ ngày 30/8 đến ngày 04/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ở Tây Nguyên: 21-31 độ; Nam Bộ: 25-33 độ.
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/8:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
 
Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thái Bảo - Gia Đạt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/8: Dịp lễ ngày 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO