Dự báo thời tiết ngày 29/4: Bắc Bộ mưa dông diện rộng

PV| 29/04/2021 09:12

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ngày hôm nay (29/4), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa; các tỉnh Bắc Bộ có mưa, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/4:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời mát.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiều mây, sáng có mưa, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/4: Bắc Bộ mưa dông diện rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO