Dự báo Thời tiết ngày 28/2: miền Bắc ngày nắng ráo

Lan Chi| 28/02/2023 09:43

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/2, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, có nơi rét đậm, dưới 11 độ C.

a3-1-(1).jpg
Dự báo ngày 28/2, miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 28/2:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật trên cấp 6.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo Thời tiết ngày 28/2: miền Bắc ngày nắng ráo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO