Dự báo thời tiết ngày 25/5: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng

Trường Giang| 25/05/2020 07:56

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay (25/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Ảnh minh họa

 

Phía Tây Bắc bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc bộ: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, vùng núi 36-39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

 Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 25/5: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO