Dự báo thời tiết ngày 19/8: Mưa giảm, nguy cơ sạt lở vẫn còn

19/08/2018 09:22

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 19/8, mặc dù mưa đã giảm dần, nhưng khu vực miền núi Bắc Bộ vẫn có thể xảy ra sạt lở đất ở một số tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang…  

sat
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 19/8 các vùng trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ  28 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ:Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31- 34 độ, có nơi trên 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi trên 35oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 30oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 19/8: Mưa giảm, nguy cơ sạt lở vẫn còn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO