Dự báo thời tiết ngày 15/5: Cẩn trọng với mưa dông về chiều tối và đêm

Khánh Ly| 15/05/2020 07:18

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay ngày (15/5), nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo ở khắp các vùng trên cả nước. Các cơn mưa rào và dông xuất hiện vào chiều tối và đêm, cảnh báo trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật.

  • Ảnh minh họa

    Dự báo nhiệt độ hôm nay 15/5 cụ thể cho các vùng:

  • Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

  • Nhiệt độ thấp nhất : 25 - 27 độ

  • Nhiệt độ cao nhất : 33 - 36 độ

  • Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất : 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ
    Nhiệt độ cao nhất : 33 - 36 độ, riêng khu Tây Bắc 35 - 38 độ

  • Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
    Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ

  • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất : 24 - 27 độ
    Nhiệt độ cao nhất : 33 - 36 độ, riêng vùng núi 35 - 38 độ.

  • Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất : 25 - 28 độ
    Nhiệt độ cao nhất : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

  • Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất : 21 - 24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất : 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ
    Nhiệt độ cao nhất : 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/5: Cẩn trọng với mưa dông về chiều tối và đêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO