Dự báo thời tiết ngày 12/9/2021: Bão số 5 đổ bộ, miền Trung mưa lớn

Việt Khang| 12/09/2021 06:36

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong sáng 12/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng.

d26e02b2-1894-42fd-b20e-46ef86751c19.gif

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/9/2021

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3, riêng phía Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền gió giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3, vùng ven biển phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng KonTum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/9/2021: Bão số 5 đổ bộ, miền Trung mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO