Dự báo ngày 18/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa

Lan Chi| 18/10/2022 08:10

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 18/10, Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

12(1).jpg
Ảnh minh họa

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu, kết hợp với rìa xa hoàn lưu cơn bão số 6. Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thời tiết Hà Nội, trời khô hanh, nắng từ sớm đến chiều mới dịu. Các khu vực khác, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết tại khu vực các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đồng Nai tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi trên 40mm. Ở Bình Thuận, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. Lâm Đồng có nguy cơ ở các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh. Đồng Nai có nguy cơ lũ quyét ở huyện Tân Phú, Định Quán.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả ngước ngày 18/10:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo ngày 18/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO