Dự báo ngày 15/11, miền Bắc mưa rào

Lan Chi| 15/11/2022 08:58

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/11, do tác động của vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao và không khí lạnh nên miền Bắc có mưa rào và giông rải rác. Các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi.

8(2).jpg
Miền Bắc mưa rào

Ngày 15/11, hầu khắp cả nước có mưa. Trong đó, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, nhưng nền nhiệt ít có biến động, khi thấp nhất ở mức 20-23 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ và cao nhất khoảng 29 độ. Đến ngày mai, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to sẽ tiếp diễn ở khu vực này; từ 17-19/11, giảm về cường độ.

Khu vực Trung Bộ cũng có mưa rải rác, có nơi có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Tây Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-24 độ, vào ban ngày mức nhiệt cao nhất 29 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo ngày 15/11, miền Bắc mưa rào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO