Động đất ở Haiti: Số người chết tăng lên 15 người, 300 người bị thương

09/10/2018 17:28

(TN&MT) – “Số người chết do trận động đất tấn công Haiti hôm 6/10 đã làm chết 15 người, cùng 300 người khác bị thương và phá hủy 40 ngôi nhà”, Jerry Chandler, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của đất nước Caribbean cho biết vào ngày 8/10.

Trẻ em ngồi trước những ngôi nhà bị phá hủy trong một trận động đất tấn công miền Bắc Haiti cuối ngày 6/10 tại Gros Morne, Haiti vào ngày 8/10/2018. Ảnh: Ricardo Rojas
Trẻ em ngồi trước những ngôi nhà bị phá hủy trong một trận động đất tấn công miền Bắc Haiti cuối ngày 6/10 tại Gros Morne, Haiti vào ngày 8/10/2018. Ảnh: Ricardo Rojas

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chandler thông báo về chi phí nhân lực của trận động đất 5,9 độ richter ở phía Bắc của đất nước Haiti nghèo khổ vào cuối ngày 6/10 vừa qua.

 

Động đất gây hoảng loạn lan rộng ở phía Bắc và là một trong những trận động đất mạnh nhất làm rung chuyển Haiti kể từ trận động đất mạnh 7,0 độ richter xảy ra gần thủ đô Port-au-Prince của Haiti hồi năm 2010. Trận động đất đó đã làm chết hàng chục nghìn người.

 

Một cơn dư chấn mạnh 5,2 độ richter vào chiều 7/10 đã khiến mọi người đổ xô vào con phố ở Port-de-Paix, thị trấn ven biển chịu gánh nặng của trận động đất hôm 6/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất ở Haiti: Số người chết tăng lên 15 người, 300 người bị thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO