Đồng bào công giáo Quảng Ninh: Đảm bảo môi trường đón lễ Giáng sinh an lành

Phạm Hoạch | 16/12/2021, 16:52

(TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trên 43.000 giáo dân sinh hoạt trong 12 xứ đạo và 42 họ đạo. Những ngày này, tại các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh, giáo dân đang rộn ràng trang trí đèn, điện, cây thông, thu gom rác thải, đảm bảo môi trường “xanh, sạch, đẹp” chuẩn bị đón lễ Giáng sinh và năm mới 2022. 

Giáo xứ Yên Trì, tại TX.Quảng Yên một trong những giáo xứ có số lượng giáo dân đông nhất tỉnh Quảng Ninh với trên 13 nghìn người, sinh hoạt đạo ở 1 nhà thờ xứ và 9 nhà thờ họ đạo ở 4 xã, phường: Quảng Yên, Hiệp Hòa, Đông Mai, Sông Khoai. Tuy đồng bào công giáo sống tại nhiều địa phương khác nhau, nhưng trong những ngày này, giáo dân vẫn tập hợp về nhà thờ - nơi hành lễ để cùng nhau chuẩn bị, mỗi người mỗi việc từ trang trí khánh tiết, đèn, điện, đến dọn vệ sinh môi trường từ đường làng, xóm ngõ sạch đẹp, chuẩn bị đón lễ Giáng sinh an lành, ấm áp.

Bà con giáo dân xứ đạo Yên Trì tại xã Hiệp Hòa, TX. Quảng Yên cùng nhau quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp chuẩn bị đón lễ Giáng sinh.

 

Những ngày này, bà con giáo dân giáo họ Phương Nam, tại phường Phương Nam, TP.Uông Bí cùng nhau quét don, thu gom rác tại khuôn viên nhà thờ, đường giao thông chuẩn bị trang trí đón lễ Giáng sinh.

 

Giáo dân Bùi Thị Liên, giáo họ Phương Nam vừa thu gom rác vừa cho biết “Cũng như mọi năm, gia đình chúng tôi trang trí cây thông, dọn vệ sinh quanh nhà, đường xóm sạch đẹp. Chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, mọi người trong gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ cùng nhau chuẩn bị những món quà nho nhỏ để tặng quà, gởi thiếp chúc mừng và gọi điện chúc mừng người thân vào đêm Giáng sinh”.

 

Trước khi tham gia thu dọn vệ sinh, trang trí nhà thờ, các giáo dân giáo họ Phương Nam nhắc nhau tuân thủ quy định “5K” phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

 

Nhà thờ giáo họ Thất Tinh tại phường Trưng Vương, TP.Uông Bí được quét dọn gọn gàng, trang trí chuẩn bị đón lễ Giáng sinh.

 

Giáo dân nhà thờ giáo họ Thất Tinh, phường Trưng Vương đang tất bật trang trí cây thông, làm hang đá, dọn dẹp nhà thờ, đảm bảo môi trường phong quang sạch đẹp.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Người Dao Thanh Phán phát triển du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh
(TN&MT) - Bình Liêu là huyện biên giới ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh, có gần 50 km đường biên giới với Trung Quốc. Nơi đây có tới gần 96% đồng bào là dân tộc thiểu số, chủ yếu là Tày, Dao, Sán Chỉ, Hoa… Trong đó người Dao Thanh Phán đông thứ 3 sau Tày và Sán Chỉ.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO