Đồng bào các dân tộc Đắk Lắk nô nức tham gia Ngày hội non sông

22/05/2016 00:00

(TN&MT) - Sáng 22/5, hòa chung Ngày hội non sông cả nước, cử tri đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk từ thành thị đến nông thôn, từ khu dân cư đến các buôn làng...

 

(TN&MT) - Sáng 22/5, hòa chung Ngày hội non sông cả nước, cử tri đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk từ thành thị đến nông thôn, từ khu dân cư đến các buôn làng đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các cử tri tìm hiểu về các đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Các cử tri tìm hiểu về các đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cơn mưa nặng hạt sáng 22/5 đã làm cho không khí tại buôn Gram A1 và Gram A2 (thuộc khu vực bỏ phiếu số 2, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) trở nên mát mẻ hơn. Ngay từ sáng sớm, khắp các ngả đường dẫn vào buôn Gram A1-A2 đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu cổ động cho ngày bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu, không gian khá rộng rãi, thoáng mát; việc niêm yết danh sách, tóm tắt tiểu sử ứng cử viên được bố trí ở những vị trí thuận lợi để cử tri nghiên cứu trước khi bỏ phiếu.

Các Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác bầu cử
Các Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác bầu cử

 

 

Theo ông Ma Chương - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2 (xã Cư Bao), thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử được lãnh đạo xã Cư Bao cùng Ban tự quản buôn thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện thường xuyên, đều đặn với tần suất cao để nhân dân nắm rõ các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 2 (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) tham gia nhận phiếu
Các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 2 (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) tham gia nhận phiếu

 

Thị xã Buôn Hồ có 12 đơn vị bầu cử, 85 khu vực bỏ phiếu với trên 72.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Riêng khu vực bỏ phiếu số 2 (xã Cư Bao) có tổng số 1.490 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có đồng chí Y Biêr Niê (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk) cũng bầu cử tại đây. Theo báo cáo của Tổ bầu cử, đến khoảng 9 giờ sáng, công tác bầu cử tại khu vực này đã cơ bản hoàn thành, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Cử tri kiểm tra lại các đại biểu mình sẽ bầu cử
Cử tri kiểm tra lại các đại biểu mình sẽ bầu cử

Tại điểm bầu cử số 5 (buôn K’Mrơng Prông A, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột), cơn mưa rào nặng hạt cũng không ngăn được quyết tâm tham gia bầu cử của hơn 1.000 cử tri. Già làng Y Yoh Kbuôr (buôn Kmrơng Prông A) năm nay đã 77 tuổi và trải qua 10 lần tham gia bầu cử, phấn khởi nói: “Tôi rất mong bà con cử tri khắp nơi nói chung, Đắk Lắk nói riêng sẽ sáng suốt lựu chọn được những người có đức, có tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Ông Y Biêr Niê (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk) tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ)
Ông Y Biêr Niê (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk) tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ)

Được biết tại Tổ bầu cử số 5 (xã Ea Tu) có 1.450 cử tri, trong đó có 160 cử tri lần đầu đi bỏ phiếu bầu cử; 769 cử tri nữ và 968 là cử tri người đồng bào DTTS. Theo kết quả của Tổ bầu cử, đến khoảng 9 giờ sáng nay thì cử tri tại tổ đã đến bỏ phiếu, đạt tỷ lệ gần 80%.

Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử để chọn những người có đức, có tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử để chọn những người có đức, có tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

 

Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử để chọn những người có đức, có tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử để chọn những người có đức, có tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Theo ông Miên KLơng - Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu cử tri tại 1.849 Tổ bầu cử. Phần lớn các điểm bỏ phiếu khai mạc lúc 7 giờ nhưng có 8 tổ bầu cử tại các thôn buôn vùng sâu, các xã biên giới đã tổ chức khai mạc từ hơn 5 giờ sáng. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, khoảng 50% cử tri trên địa bàn tỉnh đã đi bầu cử. Các địa phương có số cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là 2 huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp. Đến thời điểm hiện tại, các xã biên giới Ia R’vê, E Rốk, Ea Lốp (huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) đã có 90% cử tri đi bầu cử. Riêng TP. Buôn Ma Thuột cũng đã có hơn 40% cử tri đã đi bầu cử.

Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử để chọn những người có đức, có tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử để chọn những người có đức, có tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

 

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tại các khu vực bầu cử ở các huyện, thị xã, thành phố, công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục nhận phiếu bầu cử của cử tri đến hết 19 giờ tối ngày 22/5.

Bài & ảnh: Lê Phước

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào các dân tộc Đắk Lắk nô nức tham gia Ngày hội non sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO