Đông Ba

Người thầy giáo ở lớp học đặc biệt
Để con chữ “nảy mầm” trên những triền đồi cao ở các bản làng người Mông, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) có những hi sinh rất đỗi thầm lặng của người lính quân hàm xanh.
  • Xanh lại dòng Ba

    Xanh lại dòng Ba

    21:02 30/03/2023
    (TN&MT) - Ai trong đời cũng có một dòng sông. Nhắc đến quê hương, ấn tượng đầu tiên thường sẽ là sông; dù ngắn, dù dài, dù xanh trong hay màu mỡ phù sa; dù mùa lũ dâng trào hay nhẹ trôi khi vào hạ.
  • Thừa Thiên – Huế: Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023 với chủ đề “Một tương lai không rác thải nhựa”
    Việc hưởng ứng nhằm kêu gọi người dân và du khách đến Huế cùng xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thông qua việc lan tỏa thông điệp và tăng cường nhân rộng thói quen sống xanh, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tăng cường phân loại rác tại nguồn...
  • Gian hàng 0 đồng – Trao gửi nghĩa tình đến bà con vùng cao
    (TN&MT) - Ngày 18/3, Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Tài chính, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh đoàn Sơn La đưa Gian hàng 0 đồng đến với bà con vùng cao Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nhân dịp này, Báo Tài nguyên và Môi trường đã kêu gọi, phối hợp với Công ty TNHH Nestle Việt Nam trao tặng 6.000 hộp sữa milo đến với bà con, các em thiếu nhi trên địa bàn xã Ngọc Chiến.
  • Thừa Thiên – Huế: Hàng loạt gói thầu thuộc dự án các đô thị xanh thi công “rùa bò”
    Khắp TP. Huế hiện nay đang triển khai nhiều gói thầu thuộc Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” – tiểu dự án Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, tiến độ thi công rất chậm, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc.
  • Thúc đẩy kinh tế số, Thừa Thiên Huế ra mắt “ví điện tử” Hue - S
    Ví điện tử Hue-S nhằm triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số và tăng tính phổ biến của Hue-S trong cộng đồng.
  • TP. Huế: Tiểu thương chợ Đông Ba trả lại diện tích lấn chiếm
    Các tiểu thương tại chợ Đông Ba (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã đồng loạt tổ chức sắp xếp lại không gian kinh doanh, trả lại diện tích một thời lấn chiếm cơi nới lô quầy buôn bán nhằm xây dựng chợ văn minh, thân thiện.
  • Sớm tháo gỡ vướng mắc GPMB dự án di dân Kinh thành Huế
    Dự án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc, trong đó nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Cơ quan chức năng đã và đang quyết liệt tháo gỡ để đảm bảo tiến độ cho “cuộc di dân lịch sử”.
  • Huế tổ chức đua ghe, du khách chật kín sông Hương
    Lần đầu tiên TP. Huế tổ chức giải đua ghe, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng, qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch đi lên.
  • TP. Huế: Đi chợ bằng app trực tuyến
    (TN&MT) - Ban quản lý chợ Đông Ba (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa đưa ứng dụng mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử (app) của riêng mình vào hoạt động từ đầu năm 2022. Đây là giải pháp phù hợp với tình hình chung do dịch COVID - 19, đồng thời đảm bảo kinh doanh buôn bán của tiểu thương.
  • Sơn La: Vận động bà con không đốt rơm rạ bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Để hạn chế tình trạng tuốt lúa, đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa mùa, năm 2021, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai tới các bản về việc cấm đốt rơm rạ trên trục đường quốc lộ 37 và tỉnh lộ 114, nhằm giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng đốt rơm rạ, bảo vệ môi trường.
  • Vĩnh Châu (Sóc Trăng): Đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid-19
    (TN&MT) - TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 53% (tương đương 88.000 người) trên tổng dân số toàn thị xã. Trong thời gian qua các cấp chính quyền, đoàn thể và Trụ trì các chùa Khmer trên địa bàn thị xã đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con các biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện tốt quy định giãn cách xã hội phòng ngừa dịch bệnh.
  • Giáo xứ Mỹ Động chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị
    (TN&MT) - Người dân Giáo xứ Mỹ Động thuộc phường Hiến Thành, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bao đời đoàn kết, chăm chỉ làm ăn với cây mủa, cây hành, sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ. Giờ đây khu phố Mỹ Động ngày càng sầm uất sạch, đẹp, cuộc sống khá giả, bình yên nhờ người dân trên dưới một lòng xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo.
  • Gia Lai: Đồng bào Ba Na làm du lịch
    (TN&MT) - Là vùng đất còn lưu giữ được những nét văn hóa mang đậm bản sắc của người  Ba Na, tại một số địa phương của huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), đồng bào Ba Na đã biết tận dụng thế mạnh của mình để làm du lịch, phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường.
  • Hà Tĩnh: Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động ba tháng đối với mỏ đá ở núi Nam Giới
    (TN&MT) - Công ty CP Khai thác và chế biến đá Thạch Hải là đơn vị khai thác đá ở núi Nam Giới vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 80 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động khai thác 3 tháng.
  • Huế: Dọn dẹp “núi rác” ở chợ Đông Ba do mưa, lũ
    (TN&MT) - Mưa lũ khiến một lượng rác “khổng lồ” kéo đến chợ Đông Ba (TP. Huế) trong những ngày qua, gây nên tình trạng ô nhiễm. Lực lượng chức năng và người dân đã chủ động tích cực dọn dẹp ngay sau khi nước có dấu hiệu rút...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO