Đơn vị thi công “bỏ quên” đường dây điện đấu nối gây chết người

13/12/2018 16:10

(TN&MT) - Như báo Điện tử TN&MT đã đưa tin, vào khoảng 20h tối 10/12, anh Trương Vũ Huy (SN 1987, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe máy mang BKS 43D1 - 032.23 chở theo vợ là chị Trần Huệ Trâm (SN 1990) lưu thông trên đường Yên Thế hướng từ Khu đô thị Phước Lý về Ngã ba Huế. Khi đến gần khu vực chợ Hòa An, vợ chồng anh Huy vướng vào đường dây điện sà xuống cách mặt đất khoảng 1m khiến cả 2 bị ngã.

Sợi dây điện được cắt cẩu thả đã gây nên cái chết thương tâm cho người đàn ông 31 tuổi
Sợi dây điện được cắt cẩu thả đã gây nên cái chết thương tâm cho người đàn ông 31 tuổi

Hậu quả anh Huy tử vong tại chỗ, chị Trâm bị thương được đưa đi Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và hồi tỉnh sau đó. Thời điểm xảy ra tai nạn trời đang có mưa. Sau khi xảy ra sự việc, Công ty Điện lực Liên Chiểu cho hay, sợi dây điện thòng xuống đường khiến anh Huy vướng vào và bị điện giật tử vong là là sợi dây chiếu sáng được cấp cho Công ty Hạ tầng ưu tiên quản lý thi công công trình. Công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018.

Tuy nhiên, sau đó Công ty này tự ngắt điện bằng cách cắt dây, nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nêu trên. Sợi dây này, khi hệ thống chiếu sáng tắt thì không có điện. Theo thông tin tại hiện trường, ban ngày có người đã kéo băng ngang đường để cảnh báo khu vực ngập nước. Buổi tối, khi hệ thống chiếu sáng hoạt động, sợi dây dẫn điện, gây nên vụ điện giật thương tâm nói trên. Công ty hạ tầng ưu tiên mà công ty Điện lực Liên Chiểu nhắc đến sau này được xác định chính là Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời PV câu hỏi ai là đơn vị được cấp phép đấu nối đường dây này, ông Lương Thạch Vỹ- Giám đốc Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho hay, việc kéo và đấu nối dây điện này là do đơn vị thi công công trình là Công ty Công trình đường thủy xin phép chính thức và được Công ty Quản lý điện chiếu sáng đồng ý cho đấu nối trong vòng 10 ngày trong dịp tết Nguyên đán 2018.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu báo cáo sự việc
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu báo cáo sự việc

“Việc đấu nối và cắt điện theo quy định thì phải do Công ty Quản lý điện chiếu sáng giám sát việc nhà thầu thi công làm. Phía Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng không đề nghị đấu nối dây điện này. Công ty Quản lý điện chiếu sáng không thể nói là không biết, không liên quan trong việc này được. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban đã có báo cáo với UBND TP. Đà Nẵng và hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra và sẽ có kết luận về việc ai đúng ai sai trong việc này”- ông Vỹ nói.

Ông Vỹ cũng khẳng định, Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng không xin phép đấu nối điện và cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Công ty điện chiếu sáng. Được biết, Công ty Công trình đường thủy trước đây là đơn vị thi công tuyến cống hộp dọc đường Yên Thế - Bắc Sơn thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, do Ban quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành. Hiện nay dự án này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng chỉ đạo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước về vụ tai nạn để báo cáo UBND thành phố.

Việc kéo và đấu nối dây điện này là do đơn vị thi công công trình là Công ty Công trình đường thủy xin phép chính thức và được Công ty Quản lý điện chiếu sáng đồng ý cho đấu nối trong vòng 10 ngày trong dịp Tết Nguyên đán 2018
Việc kéo và đấu nối dây điện này là do đơn vị thi công công trình là Công ty Công trình đường thủy xin phép chính thức và được Công ty Quản lý điện chiếu sáng đồng ý cho đấu nối trong vòng 10 ngày trong dịp Tết Nguyên đán 2018

Theo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, Sở không cấp phép cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng trong sự việc này. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, Sở đã kiểm tra và nắm thông tin. Bước đầu xác định có sự bất cẩn trong quá trình sử dụng điện ở vụ việc này. Cụ thể, theo đúng nguyên tắc thì Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng phải tháo đầu nối và bịt kín lại, chứ không phải cắt ngang rồi để thừa 20m dẫn đến việc dây rơi xuống đường làm điện giật chết người.

Trong khi đó, theo biên bản mà các lực lượng chức năng đã có mặt lập tại hiện trường, có một dây điện màu đen dài khoảng 20m được móc nối từ trụ điện kéo nằm ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn theo hướng từ Đông sang Tây. Dây điện này được đấu nối vào nguồn điện chiếu sáng. Tại thời điểm kiểm tra, dòng điện đã được ngắt trước đó.

Trước đó, nạn nhân Trương Vũ Huy (31 tuổi) tử vong để lại vợ và đứa con nhỏ 7 tháng tuổi. Đây là cặp vợ chồng trẻ gặp nạn khi đi lên quan sát công trình nhà mới sắp khánh thành của mình.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đơn vị thi công “bỏ quên” đường dây điện đấu nối gây chết người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO