đón bão

Thu gom, xử lý HFC, HCFC đảm bảo an toàn với môi trường
(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát. Ngoại trừ một số chất đã bị cấm hoặc hạn chế quản lý theo quy định (như Methyl bromide), quy chuẩn áp dụng cho các chất gây suy giảm tầng ô-dôn (HCFC) và chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC và các hợp chất) thường được sử dụng trong công nghiệp làm mát.
  • Biển Đông sắp đón bão số 3, các tàu thuyền chủ động phòng tránh
    (TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, khoảng đêm 23, ngày 24/8, bão nhiều khả năng đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông và sẽ trở thành bão số 3 trong năm 2022.
  • Bảo vệ tầng ô-dôn từ những điều bình dị nhất
    (TN&MT) - Cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu Trái đất” đã khép lại với 56 giải thưởng được trao. Các tác giả đến từ khắp vùng miền trên cả nước, nghề nghiệp khác nhau, lớn nhất 68 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi đã mang tới góc nhìn đa dạng, mới lạ về hành trình chung tay bảo vệ tầng ô-dôn – tấm lá chắn của Trái đất.
  • 5 tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác nghệ thuật về bảo vệ tầng ô-dôn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
    (TN&MT) - Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu Trái đất” đã tổ chức Lễ trao giải cho 56 tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng vòng trong nước. Năm tác phẩm đoạt giải theo các thể loại: Tranh vẽ, nhiếp ảnh, tranh công nghệ sẽ được đề cử tham gia Cuộc thi khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
  • Trao giải Cuộc thi sáng tác nghệ thuật về bảo vệ tầng ô-dôn
    (TN&MT) - Dự kiến ngày 29/7, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ tổ chức Lễ trao giải và Triển lãm trưng bày các tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu Trái đất” tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội.
  • Biển Đông có thể đón bão, áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới
    (TN&MT) - Theo thông tin tham khảo từ các cơ quan dự báo quốc tế (Windy, Ventusky), khoảng từ ngày 7-8/4, có khả năng xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển phía Nam biển Đông và 2 cơn bão ở phía Đông Philippines có khả năng đi vào biển Đông.
  • Biển Đông chuẩn bị đón bão Rai, Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh
    (TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa phát đi thông tin về cơn bão gần Biển Đông – bão Rai. Theo đó, bão Rai còn cách Philippines khoảng 670km, tiếp tục tiến về Biển Đông. Trong khi đó, ở phía Bắc đang xuất hiện đợt không khí lạnh tiến sát miền Bắc nước ta.
  • Biển Đông có thể đón bão số 9 trong những ngày tới
    (TN&MT) - Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Thái Bình Dương đang di chuyển nhanh vào khu vực Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 9 ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền Việt Nam trong những ngày tới.
  • Philippines có thể đón bão vào cuối tuần này
    (TN&MT) - Ngày 10/12, AccuWeather dự báo, một vùng áp thấp có thể mạnh lên thành bão trên vùng biển Đông Nam Philippines vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.
  • La Nina sẽ trở lại, Australia có thể đón bão và mưa
    (TN&MT) - Australia đang bước vào năm thứ 2 liên tiếp trải qua hiện tượng La Nina - lớp nước biển bề mặt ở khu vực Trung và Đông Thái Bình Dương ở xích đạo lạnh hơn khác thường. Hiện tượng này xuất hiện với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn hiện tượng El Nino.
  • Oman sơ tán khẩn cấp 2.700 người do bão Shaheen
    (TN&MT) - Bão nhiệt đới Shaheen đã đổ bộ vào Oman vào ngày 3/10, khiến chính quyền phải hoãn các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Muscat, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán khỏi các khu vực ven biển.
  • Siêu bão Chanthu tăng cấp nhanh chóng đổ bộ Trung Quốc
    (TN&MT) - CNN đưa tin, bão Chanthu tăng cấp nhanh chóng đang hướng về Đài Loan và bờ biển phía Nam của nước này.
  • Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn trong sản xuất xốp cách nhiệt
    (TN&MT) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BKHCN về việc công bố "Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu về an toàn trong sản xuất". Cơ quan chủ trì tổ chức xây dựng Tiêu chuẩn là Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Những người đón bão trên đảo Hòn Ngư
    (TN&MT ) - Thưa quý vị! “Những chiến sĩ không xanh màu áo lính” – đó là những từ mà chúng tôi dùng để gọi những người cán bộ ngành KTTV đang công tác ở những vùng biển, hải đảo xa xôi của Tổ quốc.
  • Cục Biến đổi khí hậu và Công ty 3M ký kết hợp tác
    (TN&MT) - Ngày 10/12, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) và Công ty TNHH 3M Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2020 – 2023. Mục tiêu nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị định thư Montreal và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali tại Việt Nam.
  • Việt Nam còn đón bao nhiêu cơn bão từ nay đến cuối năm 2020?
    (TN&MT) - Dự báo từ nay đến cuối năm 2020, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO