Doanh nghiệp địa ốc

Doanh nghiệp địa ốc rục rịch tuyển dụng môi giới
(TN&MT) - Nhiều sàn môi giới BĐS bắt đầu bước vào mùa tuyển quân, chuẩn bị cho các kế hoạch bán hàng cuối năm sau thời gian dài im ắng. Đây được xem là một tín hiệu vui cho thị trường, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cũng đang chật vật trong việc tuyển quân.
  • Bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi sau dịch
    (TN&MT) - Sau một thời gian “ngủ yên” do ảnh hưởng của dịch Covid 1-9, thị trường bất động sản (BĐS) tại các tỉnh, thành phía Nam đang dần hồi phục. Trong đó, BĐS nghỉ dưỡng là phân khúc ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng. Tại một số khu vực giàu tiềm năng nghỉ dưỡng như: Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng)…, thị trường đang rục rịch những cơn sốt nhẹ, khi lượng giao dịch và giá đất tăng.
  • Thị trường bất động sản 2021: Sẽ phục hồi vào cuối năm?
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường bất động sản (BĐS) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gần như “tê liệt”. Mới đây, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã lên kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu BĐS dịp cuối năm. Đây được xem là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS phía Nam sau thời gian giãn cách xã hội.
  • Giãn cách xã hội, doanh nghiệp địa ốc chuyển sang bán hàng trực tuyến
    (TN&MT) - Dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, để duy trì hoạt động, các công ty bất động sản (BĐS) đã linh động chuyển sang hình thức làm việc online, giao dịch bán hàng thông qua hình thức trực tuyến.
  • Thị trường bất động sản gặp khó vì dịch Covid-19
    (TN&MT) - Dịch Covid-19 bùng phát, tạo ra những cung bậc thăng trầm của thị trường bất động sản (BĐS), khiến nhà đầu tư “mắc cạn”, doanh nghiệp địa ốc “khóc ròng” bởi việc bán sản phẩm BĐS bị ngưng trệ, còn nhà môi giới thì... thất nghiệp.
  • Doanh nghiệp địa ốc chậm triển khai sẽ không được giao dự án mới
    (TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có kiến nghị sẽ không giao đất, giao dự án mới cho những chủ đầu tư cố tình chây ì không triển khai các dự án đã được giao trước đó.
  • Doanh nghiệp địa ốc tìm kiếm cơ hội hậu dịch Covid -19
    (TN&MT) - Từ năm 2019, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu suy giảm do những vướng mắc từ pháp lý và thủ tục hành chính. Sang năm 2020, dịch Covid-19 như một giọt nước tràn ly khiến thị trường rơi vào trạng thái “tê liệt”.
  • Một doanh nghiệp địa ốc doanh thu nghìn tỷ đồng sắp niêm yết HoSE
    (TN&MT) - Một thương vụ mua bán, sáp nhập dự án (M&A) vừa được thực hiện tại TP HCM đã khuấy đảo thị trường địa ốc vốn được đánh giá là ảm đạm trong nhiều tháng qua. Tập đoàn Bất động sản An Gia cho biết, đã hoàn tất thủ tục để nhận chuyển nhượng hàng nghìn căn hộ với tổng diện tích sàn xây dựng 200.000 m2 tại Tân Túc, Bình Chánh. An Gia dự kiến đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng để xây dựng dự án này.
  • TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp địa ốc rục rịch bung hàng
    (TN&MT) - Khi thủ tục pháp lý được “cởi trói”, các doanh nghiệp địa ốc bắt đầu triển khai các dự án, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM có dấu hiệu tăng trở lại, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
  • Doanh nghiệp địa ốc TPHCM “than” mất cơ hội vì thủ tục chậm
    Đối thoại với Lãnh đạo TPHCM, các doanh nghiệp kêu rằng, hiện tại, thủ tục hành chính vẫn là nỗi khổ của doanh nghiệp, dù trong thời gian qua, phía cơ quan quản...
  • Doanh nghiệp địa ốc đối mặt với hàng loạt khó khăn
    Đây là thông tin được ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đưa ra tại Hội nghị thường vụ BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam diễn ra mới đây.
  • Doanh nghiệp địa ốc “bấm ngày” xông đất năm mới
    Với mong muốn một năm làm ăn phát tài, phát lộc, nhiều may mắn nên ngày bắt đầu “mở hàng” cho năm mới được các vị lãnh đạo chọn lựa khá kỹ càng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO