doanh nghiệp BĐS

Doanh nghiệp BĐS lên kế hoạch “săn” các quỹ đất mới
(TN&MT) - Tập đoàn Bất động sản (BĐS) An Gia (AGG) đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, thời gian triển khai nhanh, phù hợp phát triển các dự án nhà ở, căn hộ vừa túi tiền.
  • Doanh nghiệp BĐS rục rịch bán hàng
    (TN&MT) - Lãi suất cho vay mua nhà giảm mạnh tạo động lực cho các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) tự tin mở bán. Hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam đa dạng phân khúc khởi động chiến dịch bán hàng.
  • Doanh nghiệp địa ốc rục rịch bung hàng, thị trường hy vọng có luồng gió mới
    (TN&MT) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) phía Nam đang rơi vào cảnh ảm đạm, những tháng đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã phát ra tín hiệu bung hàng. Điều này đã tạo ra nhiều tín hiệu lạc quan, đồng thời nguồn cung vốn khan hiếm sẽ được cải thiện đáng kể.
  • Chủ tịch Novaland: Các doanh nghiệp BĐS mong được hỗ trợ về cơ chế
    (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững” cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland) kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản về cơ chế nhằm phòng tránh 10-20% dư nợ của nền kinh tế bị chuyển sang nợ xấu.
  • Doanh nghiệp BĐS cần hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp và linh hoạt khi huy động vốn
    Đó là khuyến nghị TS. Cấn Văn Lực đã nhấn mạnh trong buổi Toạ đàm “Bắt mạch” thị trường Bất động sản (BĐS) tổ chức vào chiều 16/9 tại Hà Nội.
  • Khó xảy ra “bong bóng” bất động sản trong năm 2022
    (TN&MT) - Bất chấp dịch Covid-19, giá nhà đất vẫn liên tục tăng, nhất là tại các dự án mới giá tăng từ 5% - 20%. Nguồn cung chủ yếu trên thị trường là căn hộ trung và cao cấp, vắng bóng nhà giá rẻ. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, trong năm 2022, thị trường bất động sản (BĐS) vẫn trên đà phục hồi và không xảy ra “bong bóng” BĐS.
  • Doanh nghiệp bất động sản mong chờ sửa đổi các vướng mắc pháp luật để tháo gỡ khó khăn
    (TN&MT) - Đây là điều được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản khẳng định tại Hội thảo: “Một số kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường BĐS trong giai đoạn hiện nay".
  • Thị trường bất động sản 2021: Sẽ phục hồi vào cuối năm?
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường bất động sản (BĐS) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gần như “tê liệt”. Mới đây, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã lên kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu BĐS dịp cuối năm. Đây được xem là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS phía Nam sau thời gian giãn cách xã hội.
  • Doanh nghiệp bất động sản “thích nghi” trong tình hình mới
    (TN&MT) - Sau gần 4 tháng các tỉnh, thành phía Nam nói chung, TP.HCM nói riêng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng, chống dịch Covid-19, theo dự báo của các chuyên gia bất động sản (BĐS), trong quý 4/2021, nhiều doanh nghiệp BĐS sẽ “bung” sản phẩm với nhiều ưu đãi, tuy nhiên giá bán vẫn không giảm.
  • “Cuộc chơi” của các ngân hàng: Doanh nghiệp BĐS “bị” đứng ngoài
    (TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã áp dụng các chính sách giảm lãi suất cho vay và bổ sung các gói tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và khách hàng vay đầu tư bất động sản (BĐS) không được hưởng lợi từ các chương trình tín dụng này. Đây là điều rất thiệt thòi cho các doanh nghiệp BĐS.
  • Giãn cách xã hội, doanh nghiệp địa ốc chuyển sang bán hàng trực tuyến
    (TN&MT) - Dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, để duy trì hoạt động, các công ty bất động sản (BĐS) đã linh động chuyển sang hình thức làm việc online, giao dịch bán hàng thông qua hình thức trực tuyến.
  • Doanh nghiệp BĐS thời Covid-19: Chờ cơ hội
    (TN&MT) - 6 tháng đầu năm 2021, thị trường bất động sản (BĐS) tại TP.HCM trôi qua khá nặng nề. Theo các chuyên gia, dịch Covid-19 bùng phát như một “cú đánh” trực diện vào thị trường BĐS nói chung, thị trường BĐS tại TP.HCM nói riêng, không có cách nào né tránh được, doanh nghiệp BĐS chỉ biết ngồi chờ cơ hội khi dịch đi qua.
  • HoREA đề xuất TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp BĐS trong và sau đại dịch
    (TN&MT) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có Văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) trong và sau đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 
  • Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn
    (TN&MT) - Đang có một dòng dịch chuyển nguốn vốn vào lĩnh vực bất động sản vì đây là kênh đầu tư được cho là an toàn và còn nhiều cơ hội phát triển.
  • Dịch Covid -19 bùng phát khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản điêu đứng
    (TN&MT) - Tác động của đại dịch Covid-19 trở thành bài toán khó cho các doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh bất động sản (BĐS) để có thể duy trì đội ngũ nhân viên và hoạt động kinh doanh của mình. Đặc biệt, “làn sóng dịch thứ hai” khiến các doanh nghiệp BĐS thêm khó hơn về dòng tiền nếu việc tổ chức mở bán dự án bị hoãn lại hoặc do nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh.
  • Nhiều doanh nghiệp BĐS hoãn kế hoạch do dịch Covid-19 trở lại
    (TN&MT) - Sau đợt dịch Covid-19 thời điểm đầu năm, thị trường bất động sản (BĐS) dần hồi phục, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch mở bán, ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, trước sự trở lại của dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải hoãn, thậm chí lùi vô thời hạn những kế hoạch lớn của mình. 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO