Đoàn Trinh sát số 1 (Cảnh sát biển) tham gia tuần tra, kiểm tra kiểm soát khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Phạm Văn Nhâm| 07/08/2020 11:55

(TN&MT) - Đoàn Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham gia phối hợp Chi cục Kiểm ngư Vùng 1, Cục Kiểm ngư,  Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân trên khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Tổ công tác tuyên truyền, phát tờ rơi tại khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Theo đó, để kịp thời nắm tình hình, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đấu tranh phòng chống có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực có liên quan đến hoạt động nghề cá, khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc lợi dụng nghề cá của các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước.

Lực lượng tham gia gồm 01 biên đội, 02 tàu KN196, KN198 với quân số 44 người. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, trực tiếp đến từng tàu kiểm tra số lượng thuyền viên, nắm tình hình khai thác thủy hải sản trên biển Vịnh Bắc Bộ, thông tin cho bà con ngư dân biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chức năng nhiệm vụ Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền về Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; chủ quyền và bảo vệ chủ quyền đối với các vùng biển để ngư dân khi khai thác hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài; những điều ngư dân cần biết khi hoạt động làm ăn trên biển, đảo và tuyên truyền về kết thúc thời hạn thực hiện hiệp định nghề cá Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, tổ công tác đã vận động bà con, ngư dân sinh sống trên các vùng biển, đảo cung cấp thông tin về các loại vi phạm, tội phạm hoạt động phi pháp trên các vùng biển, địa bàn đơn vị đảm nhiệm. Kết quả: Biên đội tuần tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 24 chiếc tàu cá Việt Nam, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền là 141 triệu đồng; xua đuổi 11 tàu cá nước ngoài khai thác trái phép thủy sản ra khỏi vùng biển Việt Nam; đã đến 460 lượt tàu thuyền, gặp gỡ tuyên truyền hơn 1000 ngư dân, cấp phát 1300 tờ rơi các loại.

Thông qua công tác tuyên truyền lần này đã góp phần giúp nhân dân làm ăn, sinh sống trên biển, đảo; nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước; đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật, những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển; những điều ngư dân cần biết trong quá trình khai thác hải sản tránh không để vi phạm vào vùng biển nước ngoài; tham gia xây dựng làng xã địa phương ven biển ổn định chính trị và phát triển ngày càng vững mạnh. Qua đó, xây dựng tình đoàn kết quân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vận động nhân dân sinh sống trên các vùng biển đảo kịp thời cung cấp thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình vi phạm, tội phạm trên các vùng biển địa bàn đơn vị đảm nhiệm.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Trinh sát số 1 (Cảnh sát biển) tham gia tuần tra, kiểm tra kiểm soát khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO