dinh doanh

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2023
Theo đặc phái viên TTXVN, từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm Hội nghị Moscone, San Francisco, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 với sự tham dự của khoảng 2.000 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và trường đại học trong khu vực.
  • Góp ý để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động doanh nghiệp
    (TN&MT) - Tại Hội thảo, các doanh nghiệp đánh giá các quy định trong Dự thảo Nghị định bảo đảm tính đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi; bảo đảm sự phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan như pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai, thuế, phí… góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, có một số nội dung cần bổ sung, sửa đổi để bám sát thực tiễn, tăng cao tính khả thi.
  • Công ty Giấy Lee & Man: Từng bước khẳng định doanh nghiệp phát triển bền vững
    (TN&MT) - Năm 2020 là một năm nhiều “chướng ngại vật" với hàng loạt những biến động, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của mỗi cá nhân và mỗi quốc gia nói chung. Tại Việt Nam, từ góc độ lạc quan, năm 2020 cũng chứng kiến không ít nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc giải quyết bài toán môi trường, trong đó có thể kể đến Công ty Giấy Lee & Man.
  • Bình Định: Doanh nghiệp bất chấp lệnh cấm khai thác cát vào mùa mưa lũ
    (TN&MT) - Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Kim Thành đều được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác khoáng sản.
  • Bình Định: Doanh nghiệp chiếm dụng lòng đường, xả khói, bụi trong CCN Đại Thạnh
    (TN&MT) - Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học của Công ty CP Năng lượng Bình Định hoạt động sản xuất viên nén gỗ và chế biến dăm gỗ xả khói, bụi gây ô nhiễm môi trường khiến nhân dân địa phương rất bức xúc. Công ty này còn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường Cụm công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. UBND tỉnh chỉ đạo trường hợp doanh nghiệp không khắc phục môi trường sẽ xem xét đình chỉ hoạt động.
  • Bình Định: Doanh nghiệp khai thác đất, lấp ruộng làm đường – vai trò quản lý của chính quyền ở đâu?
    (TN&MT) - Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Hùng Tiến ngang nhiên xây dựng Nhà máy sản xuất mì, xây dựng một số công trình kiên cố, đào ao trên đất trồng cây, trồng rừng sản xuất và lấp ruộng làm đường; Công ty TNHH An Trường khai thác đất khi chưa đầy đủ thủ tục, đặt trạm trộn bê tông tự phát tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Vai trò quản lý của chính quyền địa phương ở đâu khi doanh nghiệp làm trái?
  • Bình Định: Doanh nghiệp hút cát, lấp lạch, hủy diệt rừng ngập mặn đầm Thị Nại
    (TN&MT) -Ðầm Thị Nại nằm về phía Ðông Bắc TP. Quy Nhơn, là một đầm nước mặn - lợ có diện tích tự nhiên khoảng 5.000ha, dài hơn 15km, chiều ngang chỗ rộng nhất gần 5km, nơi cuối cùng của con sông Côn và Hà Thanh chảy ra biển. Ðầm Thị Nại có nhiều nguồn lợi thủy hải sản và được ví như “lá phổi xanh” của TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận. Thế nhưng, nó đang bị một số doanh nghiệp hút cát, lấp lạch, hủy diệt rừng ngập mặn để thực hiện các dự án chung cư, thương mại, du lịch, dịch vụ.
  • Bình Định: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động khai thác đá tại núi Chùa để xử lý môi trường
    (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp khai thác đá tại núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ tạm dừng hoạt động khai thác cho đến khi hoàn thành xây dựng bể lắng, xử lý lượng bùn cát lắng đọng, sạt lở do quá trình khai thác đá gây ra.
  • Bình Định: Doanh nghiệp phá tan hoang phía Nam núi Hòn Chà, trách nhiệm cơ quan chức năng ở đâu?
    (TN&MT) - Thuê đất để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đá Granite tại tổ 6, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn từ năm 2010. Hơn tám năm trôi qua, Nhà máy chế biến đá đâu chẳng thấy chỉ thấy hiện trường vạt núi phía Nam núi Hòn Chà bị phá nát, tan hoang bởi bộ ba doanh nghiệp là Công ty TNHH Quang Thuận, Công ty TNHH TM-SX Chánh Phát, Công ty TNHH An Hiệp trong KCN Phú Tài.
  • Bình Định: Doanh nghiệp khai thác, chế biến đá nỗ lực vượt khó
    (TN&MT) - Hiện nay, ngành công nghiệp khai thác, chế biến đá của các doanh nghiệp đóng tại tỉnh Bình Định đang gặp nhiều khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ...
  • Phù Cát (Bình Định): Doanh nghiệp ngang nhiên “xẻo” đất ruộng, “khoét” núi trái phép
    (TN&MT) - Thời gian qua, người dân ở thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát, Bình Định) vô cùng bức xúc trước việc Doanh nghiệp tư nhân Vinh Trang ngang...
  • Hoài Ân (Bình Định): Doanh nghiệp đổ xà bần, đất xuống sông Kim Sơn làm đường vận chuyển, khai thác cát chưa được cấp phép
    (TN&MT) - Mặc dù chưa được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thế nhưng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Trường Vũ và Doanh nghiệp Tùng Luân đã ngang nhiên tiến hành khai thác cát tại hai mỏ cát thôn Đức Long và Gia Trị, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân. Riêng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Trường Vũ còn chở xà bần, đất đổ xuống sông Kim Sơn làm đường vận chuyển cát.
  • Bình Định: Doanh nghiệp khai thác ti tan phá đường dân sinh và xâm thực đất rừng của dân
    (TN&MT) - Mặc dù Công ty TNHH Kháng sản Thành An được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác sa khoáng titan làm sạch môi trường Khu Phi thuế quan, Khu kinh Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn. Thế nhưng, trong quá trình khai thác Công ty không những chưa thực hiện đầy đủ cam kết về bảo vệ môi trường mà còn làm bức hai con đường dân sinh, xâm thực vào đất trồng rừng của người dân.
  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC
    (TN&MT)- Chiều ngày 8/11, tại TP Đà Nẵng, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tiếp tục với việc khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 (CEO Summit). Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự và phát biểu khai mạc.
  • Bình Định: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường
    (TN&MT) - Người dân ở khối 5, thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bức xúc phản ánh đến Báo Tài nguyên và Môi trường online: 3 doanh nghiệp (DN) là Công ty cổ phần Đầu tư An Phát, Công ty cổ phần May Tam Quan và Nhà máy Wash Tam Quan (thuộc Công ty cổ phần Công nghệ Wash HNC) đóng tại Cụm công nghiệp (CCN) Tam Quan, có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra khu vực suối Tre làm ô nhiễm trầm trọng nguồn nước và môi trường khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.
  • Thủ tướng dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN - Hàn Quốc
    (TN&MT) - Chiều 11/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN - Hàn Quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO