Điều xe bọc thép hạ 2 trùm ma túy nguy hiểm

29/06/2018 10:09

Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh với nhóm trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó có 2 trùm ma túy.

Trong các ngày 27 và 28-6, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh với nhóm trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, biệt danh Thuận "chột") bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã. Sau đó, Tuân và Thuận đã bỏ trốn về bản Tà Dê, xã Lóng Luông và lôi kéo một số đối tượng bị truy nã. Nhà của 2 đối tượng lắp camera, có hầm thiết kế che chắn thành boongke, tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga. Khi công an vận động ra đầu thú, nhóm đối tượng cố thủ trong nhà chống trả quyết liệt. Hàng trăm chiến sĩ, xe bọc thép dùng hỏa lực mạnh đã hạ được Thuận "chột" và Tuân, bắt 3 đối tượng khác ngày 28-6.

* Cùng ngày, tại bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng đã bắt Vừ Bá Xênh (SN 1979, ngụ huyện Kỳ Sơn) do vận chuyển trái phép 20 bánh heroin, 7 kg ma túy… Xênh là giáo viên ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều xe bọc thép hạ 2 trùm ma túy nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO