Diễn tập phòng ngừa, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu

13/12/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 13/12, tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra diễn tập phòng ngừa, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn.

   
(TN&MT) - Ngày 13/12, Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế phối hợp với ban, ngành, đoàn thể phường Phú Hậu, TP Huế tổ chức cuộc diễn tập phòng ngừa, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường năng lực chống biến đối khí hậu cho các vùng bị tổn thương ở Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Bắc Âu (NCA) tài trợ.
   
Đưa người già vào tránh nạn tại địa điểm an toàn
   
  Theo kịch bản giả định, tại tổ dân 14 phường Phú Hậu nằm ven sông, bị ảnh hưởng bão, kèm với mưa lớn làm ngập lụt năng trên địa bàn cần tập trung khẩn trương di dời 100 hộ dân cùng với lương thực, vật nuôi ra khỏi vùng nguy hiểm đến địa điểm an toàn. Quá trình diễn tập được thực hiện nhanh chóng, bài bản; lực lượng chữ thập đỏ triển khai phương án tổ chức tìm kiếm, cứu hộ đưa nạn nhân thoát ra vùng lũ trên các phương tiện; đồng thời thực hiện sơ cấp cứu đảm bảo mạng sống cho người dân; trong đó có nhiều trẻ em và người già.
   
Sơ cấp cứu cho nạn nhân trẻ em
   
  Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế nói: “Sau cuộc diễn tập này người dân các vùng dễ bị tổn thương như phường Phú Hậu được bổ sung kiến thức cần thiết về biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như biết cách chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất khi xảy ra thảm họa thiên tai.
   
  Trước đó, ngày 10-12, Hội Chữ Thập đỏ Thừa Thiên Huế đã có cuộc diễn tập với nội dung như trên tại xã Phong Chương, Phong Điền.
   
Xuân Giang
   
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn tập phòng ngừa, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO