điện

Phối hợp toàn diện để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) - Chiều 19/4, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý I/2024 của Bộ. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm tại Điện Biên
    Để đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đoàn Công tác do Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng làm Trưởng đoàn.
  • EVN đảm bảo cấp điện kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 năm 2024
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo điện, trong đó, không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 01/5 năm 2024 (từ ngày 27/4/2024 đến ngày 01/5/2024), trừ trường hợp xử lý sự cố.
  • Kéo pháo ở Điện Biên

    Kéo pháo ở Điện Biên

    10:02 18/04/2024
    (TN&MT) - Tôi có vinh dự được tham gia kéo pháo phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Lúc đó, tôi là chiến sĩ Đại đội 243, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312.
  • NPAP Việt Nam: Nhiều nỗ lực góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa
    (TN&MT) - Việt Nam là một trong những thành viên tích cực tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu về giải quyết ô nhiễm nhựa, đặc biệt là thông qua Chương trình đối tác hành động Quốc gia về nhựa (NPAP). Bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021, đến nay, Chương trình NPAP đã có nhiều hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong việc thu hút sự tham gia của các bên liên quan và thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại, xúc tác các cơ hội hợp tác và nhân rộng giải pháp giảm ô nhiễm nhựa.
  • Điện thương phẩm Quý I của EVNNPC đạt 21,6 tỷ kWh
    Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, điện thương phẩm Quý I/2024 đạt 21,6 tỷ kWh, tăng 11,71% so với cùng kỳ năm 2023.
  • EVN và UBND tỉnh Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc các dự án điện
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh chủ trì cuộc họp về tình hình đầu tư xây các dự án điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trọng tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III.
  • Australia và Việt Nam hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh
    (TN&MT) - Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh tranh.
  • Diễn đàn Thích ứng 2024: Cơ hội hợp tác quốc tế là trọng tâm
    (TN&MT) - Ủy ban Thích ứng với biến đổi khí hậu của Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), cơ quan gồm các chuyên gia có nhiệm vụ đảm bảo sự phối hợp trong hành động thích ứng toàn cầu, đã đưa ra các cơ hội trong việc đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá và học hỏi.
  • Nắng nóng gay gắt, Sơn La tăng cường các giải pháp chống hạn
    (TN&MT) - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 39 độ, có nơi trên 40 độ, như Yên Châu 40,8 độ; Mường La 41,5 độ. Nắng nóng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
  • Thành phố Điện Biên Phủ đặt tên đường Phạm Văn Đồng và các anh hùng Điện Biên
    Chiều 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam thuộc di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tuyến đường mang tên anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  • Quy chuẩn mới: Trạm dừng nghỉ phải có trạm sạc cho xe điện
    (TN&MT) - Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 09/2024 sửa đổi quy chuẩn quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.
  • Điện Biên đón cơn “mưa vàng” sau những ngày oi bức
    (TN&MT) - Vào chiều ngày 17/4/2024, tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xuất hiện cơn “mưa vàng”. Trận mưa kéo dài khoảng 40 phút, trời vẫn còn âm u, có gió và kèm theo đá nhỏ. Mưa đã làm giảm tình trạng mù khô, oi nóng, đường chân núi đã xuất hiện sau những ngày bị mù khô che lấp. Cùng với đó, giúp giảm tình trạng hạn hán thiếu nước, bà con nước sản xuất, cấy lúa, sinh hoạt, các chuyến bay bị hủy vì hạn chế tầm nhìn trong nhiều ngày qua ở Biện Biên.
  • Thị trường bất động sản ghi nhận nhiều diễn biến tích cực
    (TN&MT) - Trong quý 1/2024, thị trường bất động sản (BĐS) nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận nhiều diễn biến tích cực ở các phân khúc đất nền, căn hộ và nhà phố/biệt thự. Đa phần sản phẩm giao dịch trên thị trường đến từ những dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ thi công đảm bảo và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.
  • Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
    Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta không bao giờ quên các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ "dù bom đạn xương tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân" để góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", "một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử, sau 70 năm vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.
  • Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"*
    Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO