Điện Biên xảy ra động đất 4,5 độ richter

Trần Hương| 14/03/2022 14:18

Khoảng 9 giờ 22 phút sáng 14/3/2022, tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, (tỉnh Điện Biên) xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ 4,5 độ richter.

Theo số liệu từ Trạm quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ (thuộc Viện Vật lý địa cầu), trận động đất xảy ra chính xác vào thời gian 9 giờ 22 phút 36 giây (giờ Hà Nội), tại vị trí có tọa độ: 21,123 độ Vĩ Bắc; 103,184 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 13,2km; thời gian rung lắc kéo dài từ 2 -3 giây.

20220314_102132(1).jpg

Đây là trận động đất thứ nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2022.

Vị trí xảy ra động đất được xác định tại khu vực các xã phía Đông Nam thuộc xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông (cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng 35km.

Theo số liệu ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã từng xảy ra ba trận động đất rất lớn, kỷ lục vào các năm: Năm 1935, xảy ra trận động đất có độ lớn là 6.9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên; năm 1983, xảy ra trận động đất với độ lớn 6,7 độ richter, tại thị trấn Tuần Giáo và năm 2001, xảy ra trận động đất có độ lớn 5.3 độ richter, tại thành phố Điện Biên Phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên xảy ra động đất 4,5 độ richter
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO