Điện Biên: Trồng trên 2.000 cây Ban tại đồi Độc lập

10/09/2018 12:48

(TN&MT) – Ngày 10/9, tại xã Thanh Nưa, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Điện Biên đã tổ chức phát động Lễ ra quân trồng cây hoa Ban tại đồi Độc lập, huyện Điện Biên năm 2018.

Được sự nhất trí về chủ trương của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch tỉnh Điện Biên, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, sự chung tay hỗ trợ của Ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 82, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, đồn Biên phòng Pe Luông đã phát quang, đào hố gần 5ha trên đỉnh đồi Độc lập, chuẩn bị sẵn sàng trên 2.000 cây Ban giống để trồng trong buổi Lễ ra quân. Toàn bộ chi phí trồng cây hoa Ban trên đồi độc lập do các tổ chức, cơ quan đơn vị và nhân dân xã Thanh Nưa ủng hộ, đóng góp.
 

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, phát biểu tại Lễ phát động
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện Điện Biên đã tích cực chủ động, đề xuất, đi đầu trong việc đưa cây hao Ban lên trồng tại các đồi di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các tổ chức đơn vị đã tích cực tham gia chủ trương phát triển cây hoa Ban của tỉnh.

Cùng với đó, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ để từng bước thay thế diện tích đất lâm nghiệp trên các đồi di tích Điện Biên Phủ bằng cây hoa Ban.
 

Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động
Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động

Đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Điện Biên tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các xã và tăng cường vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào trồng cây hoa Ban. Chủ động cân đối ngân sách và huy động nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ nhân dân trồng, chăm sóc, bảo vệ diện tích cây hoa Ban. Đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Nưa, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị tiếp tục tiếp tục tuyên truyền chủ trương của tỉnh, tích cực trồng, chăm sóc, mở rộng diện tích cây hoa ban trên địa bàn xã.

Với mục đích tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp hoa Ban, khẳng định giá trị, vị trí hoa trong đời sống người dân Điện Biên, tạo tiềm năng phát triển du lịch, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Điện Biên đã chủ trương tổ chức thường niên Lễ hội Hoa Ban vào dịp tháng 3. Để Lễ hội Hoa Ban có sức cuốn hút hơn, tỉnh Điện Biên đã có Nghị quyết chuyên đề về phát triển cây hoa Ban, Kế hoạch để phát động rộng rãi trồng cây hoa Ban trên địa bàn tỉnh.
 

Lễ phát động trồng trên 2.000 cây hoa Ban tại đồi Độc lập
Lễ phát động trồng trên 2.000 cây hoa Ban tại đồi Độc lập 

Hưởng chủ trương trồng cây hoa Ban của tỉnh Điện Biên, trong năm 2018, huyện Điện Biên đã trồng được 1.350 cây Ban. Riêng tại đồi Độc lập, xã Thanh Nưa sẽ trồng trên 2.000 cây hoa Ban.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ phát động trồng cây hoa Ban tại đồi Độc lập:
 

Các chiến sĩ Trung đoàn 82 tham gia trồng cây tại Lễ phát động
Các chiến sĩ Trung đoàn 82 tham gia trồng cây tại Lễ phát động
 
Chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc hỗ trợ trồng cây
Chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc hỗ trợ trồng cây hoa Ban tại đồi Độc lập
Việc trồng cây hoa Ban tại các đồi di tích lịch sử Điện Biên Phủ được huyện Điện Biên đẩy mạnh thực hiện
Việc trồng cây hoa Ban tại các đồi di tích lịch sử Điện Biên Phủ được huyện Điện Biên đẩy mạnh thực hiện
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Trồng trên 2.000 cây Ban tại đồi Độc lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO