Điện Biên: Quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường

Hoàng Châu | 04/04/2022, 15:26

(TN&MT) - Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên được tăng cường, thông qua các đợt kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất những vi phạm của các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép giảm đáng kể.

Hiện nay hầu hết các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều có hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Tuy nhiên hoạt động khai thác khoáng sản và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản vẫn còn tồn tại hạn chế như: Tình trạng một số đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, suối trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương.

img_7575.jpg

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác đá xây dựng được đẩy mạnh thực hiện. Mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Minh Quý, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên, cho biết: Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do sự phối hợp giữa ngành chức năng với các địa phương trong công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản, nhất là đối với khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng chưa chặt chẽ, đồng bộ và chưa thường xuyên. Một số địa phương thiếu quan tâm, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ khoáng sản. Đặc biệt ở cấp xã nơi xảy ra tình trạng hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép như các xã: Pom Lót, Noong Luống, Noong Hẹt, Thanh Yên, Thanh Xương thuộc huyện Điện Biên… việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm không thường xuyên, thiếu kiên quyết.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, khắc phục những tồn tại hạn chế trên tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định đối với các hoạt động thăm dò, khai thác chế biến sử dụng khoáng sản.

1_51.jpg
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, tại điểm mỏ Mường Ảng 1, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó, Sở TN&MT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật về khoáng sản, kiểm tra định kỳ 1 quý/1 lần (không kể đột xuất) việc khai thác theo đúng các nội dung được quy định tại giấy phép, không để tình trạng khai thác trái phép, khai thác ngoài khu vực cấp phép khai thác. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan
  • Điều tra địa chất phục vụ bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa thông qua nhiệm vụ Quy hoạch nói trên. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - đơn vị chủ trì nhiệm vụ lập Quy hoạch đã đưa ra định hướng nhiệm vụ điều tra địa chất phục vụ bảo vệ môi trường (BVMT) và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO