Điện Bàn (Quảng Nam): Cần xử lý nghiêm đối với các bãi tập kết cát không phép trên địa bàn

21/04/2018 18:41

(TN&MT) - Sau khi phản ánh những “hung thần” vận chuyển cát đến các điểm tập kết không phép trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, PV Báo...

(TN&MT) - Sau khi phản ánh những “hung thần” vận chuyển cát đến các điểm tập kết không phép trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, PV Báo TN&MT đã tiếp tục kiểm tra tình hình hoạt động và hồ sơ pháp lý của các bãi tập kết cát mà các “hung thần” này đã “ăn hàng” tại các xã Điện Minh và Điện Phương (TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Nhiều bãi tập kết cát không phép tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam
Nhiều bãi tập kết cát không phép tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam
Sáng 16/4, PV Báo TN&MT đã làm việc với ông Trần Bường- Chủ tịch UBND xã Điện Minh để tìm hiểu về các bãi tập kết cát trên địa bàn. Ông Trần Bường cho biết, hiện tại trên nhánh sông thuộc thôn Trung Phú 2 có 5 bãi tập kết cát, trong đó có 3 bãi tập kết UBND thị xã Điện Bàn đã yêu cầu dừng hoạt động của ông Trần Minh Tâm, bà Nguyễn Thị Nga và ông Lương Thống.
 
Sau buổi làm việc, PV Báo TN&MT cùng ông Lê Thắng, cán bộ địa chính xã Điện Minh, xuống kiểm tra thực tế các bãi tập kết tại thôn Trung Phú 2. Đập vào mắt của chúng tôi ngay khi bước chân vào đây giống như một đại công trường với nhiều chiếc xe tải và xe múc loại lớn đang hoạt động hoạt động, dưới lòng sông thì có hơn chục chiếc ghe chở cát đang nằm chờ để được múc cát lên.
Trong vòng khoảng 300m đã có 6 bãi tập kết cát thuộc xã Điện Phương, Điện Trung. Trong đó chỉ có 1 bãi tập kết đã chính thức dừng hoạt động
Trong vòng khoảng 300m đã có 6 bãi tập kết cát thuộc xã Điện Phương, Điện Trung. Trong đó chỉ có 1 bãi tập kết đã chính thức dừng hoạt động
Trong lúc kiểm tra, chúng tôi phát hiện được bãi tập kết của bà Nguyễn Thị Nga vẫn đang tiến hành hoạt động, nhiều xe tải loại nhỏ vẫn vào bãi để lấy cát mang đi tiêu thụ mặc dù cách đây hơn 1 năm, UBND xã Đại Minh đã thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất và dừng hoạt động bến bãi chậm nhất nhất là ngày 30/6/2017. Và gần đây nhất, ngày 05/4/2018, UBND xã Điện Minh cũng đã mời bà Phạm Thị Phước (con dâu bà Nguyễn Thị Nga) lên làm việc và yêu cầu ngưng tập kết cát và bàn giao mặt bằng cho địa phương chậm nhất ngày 20/4.
Có rất nhiều ghe cát loại lớn đang chờ nằm chờ để được múc cát lên bãi tập kết
Có rất nhiều ghe cát loại lớn đang chờ nằm chờ để được múc cát lên bãi tập kết
Không những thế, tại bãi tập kết của ông Trần Minh Tâm, mặc dù UBND thị xã Điện Bàn đã đình chỉ hoạt động từ 30/6/2017, tuy nhiên, cho đến nay bãi tập kết này còn tồn đọng rất nhiều, cát được chất cao thành đồi hơn 5m, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn. Theo thông tin từ ông Trần Bường thì địa phương cũng đã nhiều lần liên hệ với chủ bãi tập kết để yêu cầu giải phóng hết lượng cát trên, nhưng do ông Tâm là người ở địa phương đến mua nhà tại đây và làm bãi tập kết cát, nhà thường xuyên khóa cửa nên việc yêu cầu giải phóng hết số cát còn tồn đọng gặp nhiều khó khăn.
Xe tải chở cát không được che chắn đi ra QL1A cũ từ bãi tập kết của bà Lê Thị Thủy ngày 16/4
Xe tải chở cát không được che chắn đi ra QL1A cũ từ bãi tập kết của bà Lê Thị Thủy ngày 16/4
Ngoài ra, theo quan sát của PV thì các bãi tập kết này nằm rất gần ngã 3 và đoạn cua khuất tầm nhìn trên QL1A (cũ), nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao khi các xe tải ra vào bãi tập kết, đặc biệt là tình trạng không che chắn kỹ lưỡng, rơi vãi cát xuống đường làm mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường.
 
Thiết nghĩ, UBND thị xã Điện Bàn và chính quyền địa phương cần xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động chui của các bãi tập kết không phép, đồng thời chấn chỉnh, yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển, cam kết bảo vệ môi trường đối với các bãi tập kết còn lại.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Bàn (Quảng Nam): Cần xử lý nghiêm đối với các bãi tập kết cát không phép trên địa bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO