Môi trường

Điểm sáng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Thừa Thiên Huế - Bài 3: Chuyên gia hiến kế giải pháp

Văn Dinh 02/07/2023 - 17:47

(TN&MT) - PV Báo TN&MT đã trao đổi với các chuyên gia, nhà quản lý ở Việt Nam về lĩnh vực động vật hoang dã (ĐVHD) để chia sẻ, nhận định và hiến kế nhiều giải pháp, cách làm, qua đó giúp công tác bảo tồn, bảo vệ ĐVHD tại Thừa Thiên Huế bền vững hơn, góp phần thực hiện tốt Nghị Quyết 54 của Bộ Chính trị với mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

bai-3-y-kien-chuyen-gia-1-.jpg

Bộ NN&PTNT đang phối hợp với Tổ chức động vật châu Á (AFF) khởi động Dự án “Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở II”  tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Trung tâm có diện tích trên 12 hecta, kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại của AFF. Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2026, Trung tâm sẽ có năng lực nuôi cứu hộ hơn 300 con gấu tiếp nhận từ các cơ sở nuôi gấu tư nhân, các vụ vi phạm. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo vệ ĐVHD trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như ở khu vực miền Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm sáng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Thừa Thiên Huế - Bài 3: Chuyên gia hiến kế giải pháp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO