Dịch Covid-19 ngày 4/3: Hơn 5.300 ca nhiễm tại Hàn Quốc, sẽ thiết lập “vùng cách ly đỏ” tại Italia

Mai Đan | 04/03/2020 11:12

(TN&MT) - Ngày 4/3, vào lúc 8h10, Hãng tin Yonhap đưa tin số ca COVID-19 ở Hàn Quốc tăng thêm 516 ca chỉ trong ngày 3/3, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.328.

Hơn 5.300 ca nhiễm tại Hàn Quốc, ca nhiễm mới tiếp tục tăng tại các nước 

Cùng ngày, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại nước này đã tăng lên 32 ca.

Ý sẽ thiết lập “vùng cách ly đỏ”

Theo thông tin từ Bộ Y tế Ý, tính đến cuối ngày 3/3 nước này ghi nhận 2.502 ca nhiễm Covid-19, tăng 466 ca so với ngày 2/3. Trong khi đó, 79 ca tử vong, tăng từ 52 ca của một ngày trước.

Bộ Y tế Ý nước này thông tin Bộ sẽ thiết lập một "vùng cách ly đỏ" nhằm ngăn chặn sự lây lan thêm của dịch bệnh. Theo Hãng tin Reuters, dịch Covid-19 đã lây lan ra 19 khu vực ở Ý.

Hiện có khoảng 1.000 - 1.500 người Việt và hơn 200 sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại các khu vực dịch bệnh bùng phát mạnh ở Ý, trong đó có vùng Lombardia, Veneto, Emiglia-Romagna và một phần vùng Piemonte.

Mỹ xác nhận 3 ca tử vong vì Covid-19 tại bang Washington

Theo sở Y tế bang Washington, tính đến ngày 3/3, tổng số ca nhiễm vì Covid-19 tại bang này là 27 ca, 9 ca tử vong, tăng từ 18 ca nhiễm và 6 ca tử vong của một ngày trước đó.

Dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Hãng tin Reuters cho biết có ít nhất 108 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ, bao gồm 60 ca tại 12 bang và 48 trường hợp là những người trở về từ nước ngoài.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence - người được Tổng thống Trump chỉ định dẫn dắt cuộc chiến phòng chống Covid-19 tại Mỹ cho biết giới chức trách y tế cộng đồng Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới và nhanh chóng có hiệu lực. Theo hướng dẫn này, bất kỳ bác sĩ lâm sàng nào cũng có thể yêu cầu bất kỳ người Mỹ nào làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Theo thống kê tình hình dịch bệnh Covid-19 lúc 9h27 ngày 4/3 của Bộ Y tế Việt Nam, trên toàn thế giới đã có 92.944 ca nhiễm, 3.165 ca tử vong và 48.034 ca bình phục.

Trong đó, Trung Quốc xác nhận 80.151 ca nhiễm, 2.944 ca tử vong, 587 trường hợp nghi nhiễm và 47.204 người đã bình phục.

Riêng tại Việt Nam, 16/16 ca nhiễm đã bình phục. Đến nay, còn 77 trường hợp nghi nhiễm và 1.769 ca âm tính. Ngoài ra, đến ngày 3/3 có 15.374  người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid-19 ngày 4/3: Hơn 5.300 ca nhiễm tại Hàn Quốc, sẽ thiết lập “vùng cách ly đỏ” tại Italia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO