Dịch Covid-19 ngày 10/3: EU xác nhận 27 thành viên có ca nhiễm, Ý có hơn 9.000 ca

Mai Đan | 10/03/2020 11:12

(TN&MT) - Đến nay, 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đều có ca nhiễm, trong đó Cyprus là quốc gia mới nhất xác nhận có người nhiễm Covid-19. Tại Ý, số ca nhiễm tăng đến 9.172 người; 106 quốc gia/vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc cũng là những tin tức đáng chú ý về dịch Covid-19 trong ngày 9/3.

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh đã được xuất viện tại bệnh viện tạm thời Jianghan ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 9/3/2020. Ảnh: Shen Bohan/Tân Hoa Xã

27 nước thành viên EU đều có người dương tính với Covid-19

Hãng tin AFP đưa tin, tính đến nay, tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đều đã xác nhận các ca nhiễm Covid-19.

27 quốc gia này gồm: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, và Thụy Điển.

Trong số 27 quốc gia trên, Cyprus là nước mới nhất ghi nhận có ca nhiễm mới. Cụ thể, ngày 9/3, Cộng hòa Cyprus xác nhận nước này có 2 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Cả hai trường hợp này đều là nam và gần đây có đi ra nước ngoài. Cụ thể, người nhiễm đầu tiên vừa quay về từ miền Bắc nước Ý, còn bệnh nhân thứ hai (một chuyên gia y tế hơn 60 tuổi) vừa về nước sau khi đến Anh.

“Đức mới đây cũng xác nhận 2 ca tử vong đầu tiên do Covid-19 đều ở Nordrhein-Westfalen, bang đông dân nhất và có số ca nhiễm nhiều nhất ở quốc gia này” - hãng tin Bloomberg đưa tin.

Cùng ngày 9/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel cho biết để bảo vệ sức khỏe của công dân các nước thành viên, các quốc gia trong khối cần hợp tác. Theo đó, EU sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn qua video với sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên.

Ý: Hơn 9.000 ca nhiễm, 463 ca tử vong

Dẫn số liệu cập nhật của nhà chức trách Ý, ngày 10/3, hãng tin Reuters cho biết số ca nhiễm và tử vong tại Ý tính đến hết ngày 9/3 lần lượt là 9.172 và 463. Trước đó một ngày, nước này ghi nhận 7.357 ca nhiễm và 366 người tử vong.

Trong đó, số ca tử vong vì Covid-19 tại Ý tập trung chủ yếu tại vùng Lombardy, miền Bắc nước này, với hơn 300 ca. Đây là vùng giàu có nhất nước Ý những cũng là khu vực đang bị phong tỏa để ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Reuters cho biết: “Để ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19 tại Ý, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte trong ngày 9-3 công bố toàn bộ nước Ý sẽ bị phong tỏa cho đến đầu tháng 4”.

106 quốc gia/vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc

Tính đến cuối ngày 9/3, đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh hoặc siết chặt các thủ tục kiểm dịch với những người đến từ Hàn Quốc.

Ngày 9/3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus corona sẽ được mở rộng trên toàn nước Ý trong vài giờ tới. Ảnh: Daniele Mascolo / Tân Hoa Xã

Cụ thể, theo hãng tin Yonhap, đảo quốc Grenada và Barbados ở vùng biển Ca-ri-bê là hai quốc gia mới nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp trên.

Các ca nhiễm đầu tiên vẫn xuất hiện ở một số nước

Ngày 9/3, báo The Star cho biết Brunei thông tin về ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại quốc gia này. Theo Bộ Y tế nước nay, bệnh nhân là người địa phương 53 tuổi, nhiễm bệnh sau khi trở về nước từ Kuala Lumpur, Malaysia.

Cũng trong ngày 9/3, Burkina Faso xác nhận 2 trường hợp dương tính với Covid-19; ca nhiễm đầu tiên cũng được ghi nhận tại Quần đảo Channel ở eo biển Manche.

Trung Quốc: Thêm 19 ca nhiễm, 17 ca tử vong

Tính đến cuối ngày 9/3, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết có thêm 19 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong và 1.297 ca hồi phục tại lục địa Trung Quốc.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 9h07 sáng 10/3, trên toàn thế giới có 113.921 ca nhiễm, 3.879 ca tử vong và 62.488 người bình phục.

Trong đó, tại Trung Quốc, có 80.735 ca nhiễm Covid-19, 3.119 người tử vong và 58.600 trường hợp đã bình phục.

Riêng tại Việt Nam, tính đến 22h ngày 9/3, đã có 31 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 16 người mắc tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có: 1 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (bệnh nhân 17); 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (bệnh nhân 18); 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân bẹnh nhân 17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (bệnh nhân 19, bệnh nhân 20); 1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (bệnh nhân 21); 10 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam.

Tính đến ngày 9/3, tại Việt Nam, còn 210 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng và 20.075 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Theo Tổng hợp từ Reuters, Yonhap, AFP, Bloomberg
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid-19 ngày 10/3: EU xác nhận 27 thành viên có ca nhiễm, Ý có hơn 9.000 ca
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO